Bắt đối tượng bị truy nã sau hơn 8 tháng bỏ trốn

Sau khi dùng điếu cày tấn công khiến 1 nhân viên giao hàng bị thương nặng, tổn hại 64% sức khỏe, đối tượng đã bỏ trốn.

Đối tượng Lê Văn Lượng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đối tượng Lê Văn Lượng. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 2/1/2021, thông tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Văn Lượng (SN 1989, trú tại Vực Trường, Tam Nông, Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 15h ngày 28/4/2020, anh V.M.D. (nhân viên giao hàng) đi giao hàng chuyển phát nhanh tại ngõ B4 tập thể Khương Thượng (quận Đống Đa) thì va chạm giao thông với Lượng.

Sau đó, Lượng đã dùng điếu cày vụt 2 phát trúng đầu khiến anh D. gục ngã xuống đường. Phát hiện sự việc, một số người dân đã ra can ngăn và đưa anh D. đi bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định anh D. bị tổn hại sức khỏe 64%.

Căn cứ các tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Lượng về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 23/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lượng.

Đến ngày 29/12/2020, Đội CSHS Công an quận Đống Đa đã bắt giữ được Lê Văn Lượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-bi-truy-na-sau-hon-8-thang-bo-tron-djPtKZaGR.html