Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt

Ngày 14-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh Gia Lai phối hợp Công an huyện Hoài Ân (Bình Định), bắt giữ Hoàng Vĩnh Độ, 32 tuổi, ngụ huyện Chư Pưh (Gia Lai) về tội giết người khi đang lẩn trốn tại thôn 4, xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân.

Ngày 14-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT tỉnh Gia Lai phối hợp Công an huyện Hoài Ân (Bình Định), bắt giữ Hoàng Vĩnh Độ, 32 tuổi, ngụ huyện Chư Pưh (Gia Lai) về tội giết người khi đang lẩn trốn tại thôn 4, xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân.

Độ là đối tượng có liên quan một vụ án gây chết người, bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã đặc biệt. Trước đó, chiều 13- 6, Đinh Xuân Hoàng, 29 tuổi, công an viên thường trực thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh và Nguyễn Đình Đông, 19 tuổi, ngụ cùng địa phương, có mâu thuẫn với Hoàng Vĩnh Phú, 27 tuổi (em trai Độ). Cả ba hẹn nhau đến thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, cả nhóm xảy ra đánh nhau. Lúc này, Độ đi ngang thấy em bị đánh cho nên dùng dao đâm trúng ngực Đinh Xuân Hoàng và bụng của Đông. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Hoàng đã chết trước khi đến bệnh viện. Sau đó, Phú đến cơ quan công an trình diện, còn Độ bỏ trốn.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 14-11, Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trịnh Anh Tuấn, SN 1988, cư trú tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, về hành vi xúc phạm, chống đối lực lượng chức năng, dùng tay đấm vào mặt Thượng úy Vũ Ngọc Khánh, thuộc Tổ tuần tra giao thông Công an huyện Hoa Lư đang làm nhiệm vụ. Trước đó, Tổ tuần tra giao thông Công an huyện Hoa Lư phát hiện Trịnh Anh Tuấn, điều khiển xe mô-tô BS 29E1-18611 không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều; khi kiểm tra, Trịnh Anh Tuấn không xuất trình giấy phép lái xe và vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Tổ công tác lập biên bản và tạm giữ phương tiện, song Trịnh Anh Tuấn không chấp hành và cố tình chống đối. Công an huyện Hoa Lư đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cướp tài sản

Ngày 14-11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Nam Phương, SN 2002, trú tỉnh Phú Thọ, về tội cướp giật tài sản và Đặng Đình Cừ, SN 1995, trú tại tỉnh Thái Bình, về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan công an, đối tượng Phương khai nhận, đã gây ra 15 vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội. Toàn bộ số điện thoại cướp giật được, Phương đều bán cho Đặng Đình Cừ. Quá trình điều tra, Cừ đã tự nguyện giao nộp một số chiếc điện thoại là tang vật của các vụ cướp giật tài sản do Phương gây ra.

Trộm cắp tài sản

Ngày 14-11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Phương Linh, SN 1999, trú tại tỉnh Yên Bái, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, do nghiện game và ma túy cho nên Linh lên mạng in-tơ-nét học cách phá cửa cuốn để đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Đối tượng đã gây ra bảy vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Cháy công ty sản xuất gỗ tại Bình Dương

Vào lúc 19 giờ 12 phút ngày 14-11, tại Công ty Động lực quốc tế, chuyên sản xuất gỗ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An (tỉnh Bình Dương) xảy ra cháy. Do chất cháy là gỗ và sơn nên ngọn lửa nhanh chóng cháy bùng dữ dội. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 14 xe chữa cháy và hỗ trợ chữa cháy cùng gần 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 21 giờ 30 phút ngọn lửa đã được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan. Tại hiện trường, nhờ chữa cháy kịp thời nên nhà xưởng rộng 3.200 m2 chỉ bị cháy 1.300 m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được điều tra, thống kê làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/bat-doi-tuong-bi-truy-na-dac-biet-624504/