Bắt Đội trưởng kiểm lâm cơ động tiếp tay cho trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Trong suốt thời gian dài, Đội Kiểm lâm cơ động do ông Lê Quang Thái đứng đầu, đã bỏ mặc cho Phượng 'râu' và công ty Long Vũ vận chuyển gỗ lậu mà không hề kiểm tra, xử lý.

Báo VietNamNet dẫn nguồn thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Đắk Nông ngày 23/9 xác nhận, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quang Thái (SN 1969, trú phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước khi bị bắt, Thái là Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông).

Theo điều tra, đầu năm 2017, công ty Thảo Trúc (Cư Jút, Đắk Nông) trúng đấu giá lô gỗ trục vớt tại Đắk Lắk, khối lượng gần 600m3 gỗ tròn và hơn 61m3 gỗ hộp từ nhóm II-VI.

Toàn bộ số gỗ tập kết dọc QL 14C, sát Đồn Biên phòng 747 (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Công ty Thảo Trúc đã thuê công ty Long Vũ vận chuyển số gỗ trên về kho xưởng ở huyện Cư Jút. Toàn bộ việc vận chuyển do Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, SN 1968, trú thị trấn Ea T’ling, Cư Jút) điều hành.

Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông khám xét nhà Phượng “râu’ - Ảnh: Dân trí

Lợi dụng việc vận chuyển gỗ đấu giá, Phượng “râu” cho trà trộn khối lượng rất lớn gỗ lậu khai thác dọc biên giới vào. Để vận chuyển trót lọt, Phượng “râu” cùng tay chân gặp Thái thương lượng, chung chi hàng trăm triệu đồng.

Trong suốt thời gian từ tháng 4/2017-4/2018, Đội Kiểm lâm cơ động do Thái đứng đầu, đã bỏ mặc cho Phượng “râu” và công ty Long Vũ vận chuyển gỗ lậu mà không hề kiểm tra, xử lý.

Liên quan đến vụ việc, theo Báo Bảo vệ Pháp luật, giữa tháng 8/2018, VKSND tỉnh Đắk Nông cũng đã ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Bùi Văn Khang (54 tuổi) – Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk), nguyên Hạt trưởng HKL huyện Buôn Đôn (từ năm 2008-2017) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Khang là người xác nhận vận chuyển gỗ cho Công ty Thảo Trúc và cá nhân Phượng “râu”. Tuy nhiên, ông đã ký xác nhận không đúng quy định nhiều bản kê lâm sản trong thời gian từ tháng 4/2017 đến tháng 9/2017 và được đại diện công ty Thảo Trúc đã “biếu” cho nhiều lóng gỗ. Ngoài ra, sau khi nghiệm thu đóng búa Kiểm lâm cho công ty Thảo Trúc và cá nhân Phượng “râu”, ông Khang còn được “bồi dưỡng” số tiền hàng trăm triệu đồng.

Với hành vi vi phạm tương tự, ông Hà Thăng Long (SN 1981, Phó Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cũng bị VKSND tỉnh Đắk Nông phê chuẩn khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, sáng 27/4, Bộ Công an bắt quả tang 2 ôtô của Công ty TNHH MTV Kiều Dung (đóng tại tỉnh Bình Dương) chở đầy gỗ không có giấy tờ hợp pháp tại khu vực thị trấn Ea T'Ling (huyện Cư Jút - Đắk Nông). Toàn bộ số gỗ trên 2 xe này khoảng hơn 40 m3, thuộc nhóm III-IV.

Các tài xế khai số lâm sản trên do Phượng thuê vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), gần Đồn Biên phòng 747 (Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, cơ quan điều tra khám xét lán trại, nhà xưởng và nơi ở của Phượng, đồng thời bắt khẩn cấp người này cùng 5 bị can khác.

Công an đang truy nã hai người khác có liên quan đến đường dây gỗ lậu của Phượng “râu”.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bat-doi-truong-kiem-lam-co-dong-tiep-tay-cho-trum-go-lau-phuong-rau-a245119.html