Bắt đối trượng chém bố và con riêng của vợ trọng thương

Sau khi sử dụng ma túy, Phạm Trường Sơn (trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đã dùng dao chém bố và con riêng của vợ trọng thương.

Hiện trường xảy ra vụ án

Hiện trường xảy ra vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30’ ngày 15/4, Phạm Trường Sơn mang xe máy đi cầm cố và mua ma túy để sử dụng tại nhà.

Sau đó, Sơn cãi vã với vợ là Nguyễn Thị Hồng Tươi và bố vợ là ông Nguyễn Xuân Đoát. Trong cơn điên loạn, Sơn lấy dao chém ông Đoát hai nhát.

Chưa dừng lại, thấy cháu Đặng Thanh T. (SN 2010, là con riêng của vợ) đang đứng ở sân, Sơn đuổi theo chém liên tiếp khiến cháu bé bị thương nặng.

Sau khi gây án, Phạm Trường Sơn đã bỏ trốn vào rừng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mường Ảng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt Sơn.

Đến khoảng 19h30’ cùng ngày, Phạm Trường Sơn đã bị lực lượng Công an bắt giữ đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, Phạm Trường Sơn dương tính với chất ma túy.

T.Thứ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-doi-truong-chem-bo-va-con-rieng-cua-vo-trong-thuong-509510.html