Bắt 'dơi đêm' trộm nhiều cửa hàng điện thoại

Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Tấn Được (SN 1988, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ

Tang vật thu giữ

Theo điều tra ban đầu, vào rạng sáng 4/11, Công an xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu) tuần tra gần khu vực thuộc ấp 2 (xã Bàu Đồn) thì phát hiện, bắt quả tang Được trộm 20 điện thoại di động và cùng nhiều vỏ điện thoại, tai nghe, dây cáp, linh kiện vi mạch điện thoại, USB... tại cửa hàng điện thoại di động N.Q.T thuộc ấp 2.

Qua điều tra, Được khai nhận, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 2/11, Được có đi ngang qua và quan sát thấy cửa hàng này vắng người quản lý.

Đối tượng cùng tang vật

Đến 22h ngày 3/11, Được chuẩn bị tua vít rồi điều khiển xe máy quay trở lại của hàng điện thoại trên. Tuy nhiên, Được thấy có nhiều người, phương tiện qua lại nên chạy đi nơi khác chờ thời điểm thích hợp gây án.

Khoảng 3h30’ ngày 4/11, Được điều khiển xe quay trở lại cửa hàng N.Q.T dùng tua vít cạy cửa đột nhập vào bên trong lấy trộm số tài sản trên.

Ngoài ra, Được còn đột nhập cửa hàng điện thoại di động T.T thuộc xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu trộm tài sản, rồi đem bán cho cửa hàng điện thoại khác lấy tiền tiêu xài.

T.Nhung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bat-doi-dem-trom-nhieu-cua-hang-dien-thoai-618734/