Bắt đoàn xe chở 300 tấn hàng nghi nhập lậu về Hà Nội tiêu thụ

Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ 14 xe tải chở 300 tấn hàng không rõ nguồn gốc tại trạm dịch vụ V52, km52 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hải Dương xác nhận với P.V VietNamNet, 13h hôm nay (13/1) đã bắt giữ lô hàng số lượng lớn chưa rõ nguồn gốc tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công an Hải Dương vây bắt đoàn xe chở 300 tấn hàng lậu

Công an Hải Dương vây bắt đoàn xe chở 300 tấn hàng lậu

Cụ thể, tại trạm dừng chân V52 km52 Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đoạn thuộc địa phận xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Dương), tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bất ngờ dừng xe, kiểm tra 14 phương tiện gồm xe tải, xe container đang vận chuyển nhiều hàng hóa.

Cảnh sát niêm phong xe hàng

Đoàn xe 14 phương tiện đã bị Công an tỉnh Hải Dương vây bắt trên cao tốc

Cơ quan chức năng đã kiểm đếm, niêm phong hơn 300 tấn hàng để phục vụ điều tra. Số lượng hàng hóa được vận chuyển có xuất xứ từ Trung Quốc gồm mặt hàng giày dép, quần áo, hàng tiêu dùng…

Cơ quan công an nhận định, số hàng hóa không rõ nguồn gốc số lượng lớn trên có thể do một đường dây buôn bán, vận chuyển hàng lậu từ cửa khẩu Hoành Môn, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh về Hà Nội tiêu thụ.

Đây là vụ việc có dấu hiệu lợi dụng việc nhập khẩu hàng hóa chính ngạch để trà trộn hàng hóa, thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ.

Các container đầy ấp hàng hóa không nguồn gốc

Hiện Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ 14 phương tiện, yêu các lái xe về trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ việc.

Nguyễn Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bat-doan-xe-cho-300-tan-hang-nghi-nhap-lau-ve-ha-noi-tieu-thu-705348.html