Bắt đền 7 con gà, 'dính' 6 năm tù

Lê Khắc Phương tại tòa.

Lê Khắc Phương tại tòa.

Sáng 14-1 TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Khắc Phương (1985, trú P. Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) 6 năm tù về tội "Cướp tài sản". Theo cáo trạng, Phương nghi ngờ gia đình ông Trần Văn Điền (hàng xóm) làm chết 7 con gà của mình nên vác kiếm qua nhà ông Điền đòi bồi thường. Tại đây, Phương kề kiếm vào cổ ông Linh buộc phải ông Linh móc ví đưa 700.000 đồng tương đương giá trị 7 con gà đã chết. Lấy tiền xong Phương bỏ về nhà, còn ông Linh đến cơ quan Công an tố cáo hành vi của Phương.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_219184_bat-den-7-con-ga-dinh-6-nam-tu.aspx