Bắt đầu lắp đặt ống Nord Stream-2 trong lãnh hải Nga

Ngày 30/4, tàu chuyên dụng đặt ống Solitaire bắt đầu công việc lắp đặt đường ống dẫn khí Nord Stream-2 ở vùng biển Nga, theo thông báo của công ty Nord Stream 2 AG, nhà điều hành dự án xây dựng Nord Stream-2.

Tàu Solitaire thực hiện hoạt động đặt ống cho Nord Stream-2

Tàu Solitaire thực hiện hoạt động đặt ống cho Nord Stream-2

Chiều dài của phần ống Nord Stream-2 ở vùng lãnh hải Nga là khoảng 114 km. 100 km đường ống dẫn khí đầu tiên trong vùng biển của Nga sẽ được đặt trong vòng 1 tháng.

Solitaire là một tàu lắp đặt ống hiện đại, chính xác và chi phí cao. Tàu dài 300 m, rộng 41 m. Trên tàu có tới 420 người hoạt động, bao gồm công nhân và thủy thủ đoàn.

Trong các điều kiện tối ưu, tàu Solitaire có thể lắp đặt ống với tốc độ 9 km/ngày (tốc độ đặt ống của tàu Pioneering Spirit chỉ khoảng 5 km/ngày).

Các tàu vận tải sẽ cung cấp các ống dài 12 m nặng 24 tấn để xây dựng IHL Nord Stream-2 từ trung tâm hậu cần gần nhất ở Kotka, Phần Lan.

Độ chính xác của công việc trên tàu được đảm bảo bởi một hệ thống định vị động tuyệt vời, cho phép tàu hoạt động trên một khu vực hẹp và trên vùng nước sâu.

Việc đặt đường ống sẽ được thực hiện khi tàu ở vào trạng thái không neo đậu cố dịnh.

Trong trường hợp này, chỉ có đường ống dẫn khí được đặt tiếp xúc với đáy biển, cho phép giảm thiểu tác động đến môi trường và năng lực vận chuyển của tàu.

Tàu sẽ thực hiện công việc vận hành đặt ống suốt ngày đêm, suốt 7 ngày một tuần.

Tất cả các công việc được thực hiện theo giấy phép được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền của Liên bang Nga.

Trong quá trình vận hành tàu đặt ống, vùng an toàn có bán kính 1,85 km (1 hải lý) được thiết lập xung quanh vị trí tàu đang hoạt động.

Tàu Solitaire là 1 trong 3 tàu đặt ống của Allseas làm việc trên công trình Nord Stream-2.

Công việc xây dựng được tiếp tục thực hiện trên các địa điểm trên bờ của Nga và Đức tại điểm bắt đầu và điểm cuối của hệ thống truyền khí, theo đúng tiến độ.

Ngoài ra, tàu đặt ống Pioneering Spirit tiếp tục thực hiện hoạt động đặt ống trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển.

Nhìn chung, hơn 1.100 km đường ống dẫn khí Nord Stream-2 đã được đặt ở vùng biển Phần Lan, Thụy Điển và Đức.

Ngày 29/4, phó trưởng phòng kinh doanh đối ngoại Gazprom, D. Khandoga nói rằng hơn 1.125 km đường ống đã được đặt.

Với tổng chiều dài 1.230 km ống đôi (2.460 km của cả 2 ống), khoảng 45,7% chiều dài của toàn hệ thống, đường ống dẫn khí Nord Stream-2 sẽ kết nối Nga và Đức dọc theo đáy Biển Baltic, gần như lặp lại hoàn toàn tuyến đường Nord Stream.

Nord Stream-2 sẽ bao gồm 2 đường ống ghép song đôi, với tổng công suất thông lượng sẽ là 55 tỷ m3/năm.

Việc xây dựng Nord Stream-2 bắt đầu vào ngày 5/9/2018 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/bat-dau-lap-dat-ong-nord-stream-2-trong-lanh-hai-nga-535038.html