Bắt đầu kỳ nghỉ lễ, người dân ùn ùn rời thành phố

Ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân tại Thủ đô Hà Nội tập trung rất đông tại bến xe, một số tuyến đường cửa ngõ bị ùn tắc. Tại bến xe, người dân ngủ gục, vật vờ trong lúc chờ đợi về quê.

Ghi nhận của PV sáng nay (27/4) tại các bến xe lớn của Hà Nội như: Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng người đổ về rất đông từ sáng sớm.

Mới hơn 6 giờ sáng, hành khách đã xếp hàng dài đợi mua vé. Tại khu vực nhà chờ của các bến đông nghẹt người. Tại các tuyến đường gần khu vực bến xe như: Phạm Hùng, nút giao Pháp Vân, đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng... xảy ra ùn tắc cục bộ.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trịnh Hoài Lam, Phó giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, trong ngày cao điểm hôm nay, lượng khách có khả năng tăng từ 140-150%, các tuyến có khả năng khách đông như: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình.

Cũng theo ông Lam, đến hôm nay các nhà xe hoạt động ở bến đều chưa có đề xuất tăng giá vé. Tuy nhiên, cũng có một số nhà xe tuyến dài như: Quảng Ngãi, Nghệ An, Hà Tĩnh... do đầu trong các sở GTVT địa phương duyệt cho nhà xe tăng.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, từ 6 giờ sáng lượng khách đã ùn ùn tới bến xe. Sáng nay, lượng khách tới bến so với ngày thường tăng gấp 1,5 lần, đông nhất là các tuyến cự ly ngắn đi các tỉnh: Việt Trì, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang…

“Trong 2 ngày 26-27/4, Bến xe Mỹ Đình dự kiến tăng cường 230 lượt xe để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp cao điểm. Hiện, giá vé xe khách tại bến của các nhà xe không có sự điều chỉnh so với trước”, ông Sơn khẳng định.

Các quầy bán vé của Bến xe Nước Ngầm trong tình trạng quá tải do hàng nghìn hành khách tới cùng thời điểm. Ảnh Báo Giao Thông

Tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), người dân đến bến xe mua vé về quê từ rất sớm. Tuy nhiên lượng khách những ngày này tăng cao, theo quan sát của PV, một số tuyến đi Lào Cai, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh trong tình trạng quá tải.Ảnh: Lao Động

Tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), người dân đến bến xe mua vé về quê từ rất sớm. Tuy nhiên lượng khách những ngày này tăng cao, theo quan sát của PV, một số tuyến đi Lào Cai, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh trong tình trạng quá tải.Ảnh: Lao Động

Người dân xếp hàng dài lên xe trở về quê trong ngày đầu nghỉ lễ.Ảnh: Lao Động

Một số người dân chưa có vé về quê buộc phải chờ đợi. Nhiều người ngủ vật vờ ngay tại băng ghế chờ tại bến xe.Ảnh: Lao Động

Một số gia đình vật vờ ngồi dưới nền đất tại khu vực chờ xe của bến Mỹ Đình.Ảnh : Lao Động

Tại các Bến xe lượng khách đến cũng rất đông. Khu vực lên xe khách luôn ken kín lượng người cùng đồ đạc lỉnh kỉnh.Hành khách tỏ ra khá mệt mỏi do lượng người đến bến xe đông nghịt. Anh: Báo Giao Thông

Các tuyến đường dẫn tới bến xe đều trong tình trạng ùn tắc cục bộ. Trong ảnh là đường Giải Phóng dẫn đến các bến xe lớn Giáp Bát, Nước Ngầm...Ảnh: Báo Giao Thông

TA (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bat-dau-ky-nghi-le-nguoi-dan-un-un-roi-thanh-pho-d96250.html