Bắt đầu hành trình tri ân ở Quảng Trị

Trong hai ngày 25 và 26/7, tại tỉnh Quảng Trị, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 và Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức chuỗi các hoạt động tri ân ý nghĩa.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 268 khám bệnh cho người dân xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, sáng 25/7

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 268 khám bệnh cho người dân xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, sáng 25/7

Sáng nay (25/7), tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, 500 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã đã được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Đây là hoạt động khởi đầu chương trình tri ân trong dịp 27/7 năm nay tại Quảng Trị do tuổi trẻ quân đội và các đơn vị phối hợp thực hiện.

Thiếu tá Phan Văn Tuấn, cán bộ Bệnh viện Quân y 268 (Cục Hậu cần Quân khu 4) cho biết, để phục vụ tốt nhất công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho bà con ở xã Hải Chánh, đơn vị đã huy động 25 cán bộ, y bác sĩ giỏi, nhiệt tình cùng hàng chục cơ số thuốc và nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Dịp 27/7 năm ngoái, Bệnh viện Quân y 268 đã tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người ở ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Xuân Anh thăm hỏi cụ ông Nguyễn Bé (93 tuổi, ở xã Hải Chánh). Cụ Bé đang được y bác sĩ Bệnh viện Quân y 268 khám bệnh

Theo trung tá Nguyễn Huy Long, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân 4, tuy giá trị vật chất không lớn, song hoạt động này chứa đựng tình cảm, sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu cho nền độc lập dân tộc và chủ quyền toàn vẹn đất nước, qua đó góp phần nêu cao truyền thống, đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tốt đẹp.

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Nguyễn Đức Cương, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội cho biết, trong dịp này, Ban tổ chức chương trình phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội như Quân khu 5, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Công ty 789, Công ty Tecapro… tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực.

Tiêu biểu như khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người thuộc đối tượng gia đình chính sách ở huyện Hải Lăng. Thăm, động viên và tặng quà gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng; các cháu học sinh thuộc gia đình chính sách, nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, các cháu thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi tại huyện Đắkrông và thành phố Đông Hà. Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và Nhà thờ Bác Hồ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Hỗ trợ xây dựng và khởi công 5 Ngôi nhà 100 đồng, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; hỗ trợ Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 thực hiện công trình phun nước làm xanh, mát khuôn viên nghĩa trang… với tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

Nhờ hành trình tri ân ý nghĩa này, 500 người dân ở xã Hải Chánh đã được thụ hưởng sự chăm sóc y tế miễn phí

Đặc biệt, vào tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - nơi an nghỉ của gần 11 nghìn anh hùng liệt sỹ, sẽ diễn ra lễ thắp nến tri ân và chương trình giao lưu nghệ thuật “Vang mãi Bản hùng ca Đường 9”, nhằm tái hiện quá trình đấu tranh, kháng chiến chống quân xâm lược, giành thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta, góp phần to lớn làm nên đại thắng Mùa xuân 1975, thống nhất đất nước.

“Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ năm nay, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quân đội đã có nhiều hoạt động tri ân thiết thực như đảm nhận hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên, tham gia tu sửa, tôn tạo và đồng loạt thắp nến tri ân tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn đơn vị đóng quân, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, vận động xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa từ mô hình tiết kiệm Ngôi nhà 100 đồng...”, trung tá Nguyễn Đức Cương nói.

ĐVTN Quân khu 4 giúp đỡ cụ bà đến khám chữa bệnh

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/bat-dau-hanh-trinh-tri-an-o-quang-tri-1305419.tpo