Bắt đầu bầu cử sơ bộ từ Iowa, ông Trump có thắng lợi đầu tiên

Bên Cộng hòa chiến thắng thuộc về ông Trump, với tỉ lệ áp đảo 97,1% phiếu ủng hộ, tương đương 38 đại biểu. Bên Dân chủ chưa có kết quả.

Tối 3-2 (giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam), hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ khởi động tiến trình bầu cử sơ bộ, bầu ứng viên đại diện đảng mình tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, theo hãng tin Reuters.

Bang đầu tiên được lựa chọn kích hoạt tiến trình bầu ứng viên của hai đảng là Iowa, với hình thức bầu cử kín hay còn gọi bỏ phiếu kín. Bang Iowa luôn được lựa chọn là nơi đầu tiên khởi động tiến trình bầu cử sơ bộ trong các cuộc chạy đua tổng thống Mỹ.

Xếp hàng bỏ phiếu kín tại Trường ĐH Drake ở TP Des Moines, bang Iowa (Mỹ) tối 3-2. Ảnh: REUTERS

Xếp hàng bỏ phiếu kín tại Trường ĐH Drake ở TP Des Moines, bang Iowa (Mỹ) tối 3-2. Ảnh: REUTERS

Bầu cử kín (caucus) khác với bầu cử sơ bộ (primary). Cả hai đều nhằm mục đích bỏ phiếu bầu cử chọn ứng viên đại diện đảng tham gia tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, bầu cử sơ bộ do địa phương tổ chức, hình thức bỏ phiếu giống các cuộc bầu cử thường gặp. Trong khi đó bầu cử kín do các chính đảng tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trong bang, theo hình thức các phiên họp kín của đảng tại địa phương, nhằm chọn ra các đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc, nơi các đại biểu sẽ bầu ứng viên đại diện đảng mình tham gia tranh cử tổng thống.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ, ứng viên Dân chủ Joe Biden và vợ gặp mặt người ủng hộ tại bang Iowa (Mỹ) tối 3-2. Ảnh: REUTERS

Tham gia cuộc bỏ phiếu kín ở Iowa về phía đảng Cộng hòa ngoài đương kim Tổng thống Donald Trump còn có cựu Thống đốc Massachusetts Bill Weld, cựu hạ nghị sĩ Joe Walsh. Về phía đảng Dân chủ có bảy ứng viên: Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, cựu Thị trưởng Pete Buttigieg, doanh nhân Andrew Yang và tỉ phú quỹ đầu tư Tom Steyer.

Bên Cộng hòa chiến thắng thuộc về ông Trump, với tỉ lệ áp đảo 97,1% phiếu ủng hộ, tương đương 38 đại biểu.

Đương kim Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng áp đảo với 97,1% phiếu ủng hộ. Ảnh: GETTY IMAGES

Ở phía đảng Dân chủ cho đến lúc này vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Lý do tiến trình xác định kết quả cuộc bỏ phiếu kín kỳ bầu cử này phức tạp và mất thời gian hơn. Với lý do để minh bạch hơn, đảng Dân chủ có ba gói kết quả: số phiếu bầu ban đầu (người bỏ phiếu chọn lựa ứng viên họ thích, ai dưới 15% số phiếu sẽ bị loại); số phiếu bầu cuối cùng (các cử tri đã bỏ phiếu cho ứng viên mà có kết quả dưới 15% và bị loại tiếp tục bỏ phiếu lần nữa cho các ứng viên khác có kết quả trên 15%); tỉ lệ đại biểu tương ứng (các cử tri chọn lựa đại biểu bang để tham gia Đại hội đảng Dân chủ Toàn quốc, và số đại biểu này sẽ được chia theo tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên).

Thượng nghị sĩ, ứng viên Dân chủ Bernie Sanders và gia đình phát biểu trước người ủng hộ tại bang Iowa (Mỹ) tối 3-2. Ảnh: REUTERS

So với đảng Cộng hòa thì kết quả cuộc bỏ phiếu kín tại bang Iowa quan trọng hơn với đảng Dân chủ. Lịch sử cho thấy nhiều ứng viên chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín ở bang Iowa cuối cùng được chọn đại diện đảng tham gia tranh cử tổng thống. Chẳng hạn như trường hợp của các ứng viên Jimmy Carter (1977), John Kerry (2004), Barack Obama (2008).

Thượng nghị sĩ, ứng viên Dân chủ Elizabeth Warren phát biểu trước người ủng hộ tại bang Iowa (Mỹ) tối 3-2. Ảnh: REUTERS

Sau bang Iowa, các bang tiếp theo tiến hành bầu cử sơ bộ là theo hình thức bỏ phiếu sơ bộ thông thường (primary) là New Hampshire (ngày 11-2), South Carolina (ngày 29-2), bang Nevada sẽ bầu cử kín vào ngày 22-2.

THIÊN ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/bat-dau-bau-cu-so-bo-tu-iowa-ong-trump-co-thang-loi-dau-tien-887332.html