Bắt, dẫn độ nghi phạm sát hại nhà báo Jan Kuciak

Theo thỏa thuận giữa cơ quan chức năng Italia và Slovakia, trung tuần tháng 5-2018, doanh nhân người Italia Antonino Vadala sẽ bị dẫn độ về nước để xét xử vì bị cáo buộc buôn bán ma túy. Antonino Vadala là đối tượng bị nhà báo Jan Kuciak điểm danh trước khi anh bị sát hại gần 3 tháng trước.

Theo người phát ngôn của văn phòng công tố Slovakia, đối tượng Antonino Vadala bị bắt từ tháng 3 theo lệnh truy nã do tòa án Venice của Italia đưa ra. Và kể từ khi bị bắt đến lúc bị dẫn độ về Italia, doanh nhân Antonino Vadala đã bị cơ quan chức năng Slovakia thẩm vấn, trong đó có đề cập tới cái chết của nhà báo Jan Kuciak.

Bởi nhà báo Jan Kuciak bị sát hại khi đang điều tra mối liên hệ giữa mafia Italia với giới chức cấp cao Slovakia. Và đối tượng này bị tình nghi tham gia vào đường dây chuyên buôn bán ma túy cấp quốc tế và rửa tiền bằng cách sử dụng các kênh hợp pháp để nhập ma túy từ Nam Mỹ.

Doanh nhân người Italia Antonino Vadala.

Theo thông báo của cảnh sát Slovakia, Antonino Vadala là một trong những doanh nhân người Italia đã bị nhà báo Jan Kuciak chỉ đích danh trước khi anh bị giết. Theo cáo buộc của nhà báo Jan Kuciak, doanh nhân Antonino Vadala có quan hệ làm ăn với ít nhất 2 quan chức thân cận của cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Trong số những thành viên trong chính phủ của cựu Thủ tướng Robert Fico phải từ chức vì phải chịu trách nhiệm liên quan tới cái chết của nhà báo Jan Kuciak, dư luận đặc biệt quan tâm đến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak, người được coi là chính trị gia trẻ (sinh năm 1971), ngôi sao đang lên trên chính trường Slovakia.

Theo giới truyền thông, đảng Most-Hid trong liên minh cầm quyền đã yêu cầu ông Robert Kalinak từ chức với lý do là người phụ trách lực lượng cảnh sát, nhưng lại bị coi đã "cản trở" việc điều tra vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak. Ông Robert Kalinak là thành viên thứ hai trong nội các của cựu Thủ tướng Robert Fico phải từ chức, sau khi Bộ trưởng Văn hóa Marek Madaric quyết định ra đi.

"Điều quan trọng là cần duy trì sự ổn định, nên tôi quyết định từ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ", ông Robert Kalinak tuyên bố hôm 12-3. Khi đó dư luận cho rằng, ông Robert Kalinak không thể đảm bảo một cuộc điều tra độc lập về vụ sát hại nhà báo Jan Kuciak và hôn thê Martina Kusnirova. Đây không phải là lần đầu tiên ông Robert Kalinak bị yêu cầu từ chức vì các nghi vấn trong lĩnh vực kinh doanh.

Theo Hãng Reuters, gần 2 năm trước (30-6-2016), ông Robert Kalinak từng bị dư luận yêu cầu từ chức vì có quan hệ trong lĩnh vực bất động sản với doanh nhân Ladislav Basternak. Ông Robert Kalinak cũng từng thừa nhận, đã mua 17% cổ phần trong một công ty của doanh nhân Ladislav Basternak, nhưng bác bỏ đó là việc làm sai trái. Theo giới truyền thông, cả cựu Thủ tướng Robert Fico và ông Robert Kalinak đều từng sử dụng căn hộ hạng sang của doanh nhân Ladislav Basternak.

Dư luận cho rằng, cái chết của nhà báo Jan Kuciak có khả năng liên quan giữa các nhân vật thân tín của cựu Thủ tướng Robert Fico với băng đảng xã hội đen khét tiếng 'Ndrangheta ở Italia. Còn cảnh sát coi cái chết của nhà báo Jan Kuciak có dấu vết của một vụ giết thuê. Bởi nhà báo Jan Kuciak đã cáo buộc băng đảng xã hội đen ở Italia có liên kết kinh doanh với nhiều quan chức cấp cao, trong đó có cựu người mẫu nổi tiếng Maria Troskova, nguyên cố vấn trưởng của Thủ tướng Robert Fico.

Thủ tướng Robert Fico quyết định từ chức hôm 14-3 sau khi bị phe đối lập chỉ trích về cách ông giải quyết vụ nhà báo Jan Kuciak bị sát hại. Sau khi ông Robert Fico từ chức, bà Maria Troskova và Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Viliam Jasan cũng phải ra đi. Ông Robert Fico từng treo giải thưởng 1,2 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ sát hại nhà báo Jan Kuciak; Gần 2 tháng trước (22-3), Tổng thống Andrej Kiska đã bổ nhiệm ông Peter Pellegrini làm tân Thủ tướng.

Và ông Tomas Drucker được bổ nhiệm thay thế ông Robert Kalinak làm Bộ trưởng Nội vụ. Khi đó Tổng thống Andrej Kiska đã nhắc đến các nghi vấn về "tội phạm băng đảng" mà nhà báo Jan Kuciak điều tra trong phóng sự của mình.

2 tháng trước (tháng 3-2018), công tố viên cao cấp Vasil Spirko từng công bố cáo trạng đối với Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak, Cảnh sát trưởng quốc gia Tibor Gaspar, Giám đốc Cơ quan Điều tra tội phạm (NAKA) Peter Hrasko và Giám đốc Ủy ban Chống tham nhũng thuộc NAKA Robert Krajmer. Hãng AFP từng dẫn lời người đứng đầu lực lượng cảnh sát Slovakia Tibor Gaspar cho biết, những người bị bắt (ở thị trấn Michalovice) vì có dính líu tới băng đảng 'Ndrangheta hoặc tham gia vào các vụ hối lộ một số chính trị gia ở nước này. Được biết, một số nhà báo quốc tế đã mở cuộc điều tra để làm rõ những gì nhà báo Jan Kuciak chưa hoàn tất. Cảnh sát cho biết, thời điểm tử vong của nhà báo Jan Kuciak cùng hôn thê Martina Kusnirova, diễn ra từ ngày 22 đến 25-2.

Mạnh Phong

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/bat-dan-do-nghi-pham-sat-hai-nha-bao-jan-kuciak-491498/