Bắt cựu giám đốc công ty dầu khí nhà nước Mexico vì tham nhũng

Một tòa án liên bang ở Mexico đã ban hành lệnh bắt giữ Emilio Lozoya, cựu giám đốc công ty dầu khí nhà nước Pemex về tội tham nhũng, hãng thông tấn nhà nước Notimex đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng công tố viên của đất nước.

Tòa án cũng ban hành lệnh bắt giữ người đứng đầu công ty thép Altos Hornos de Mexico (AHMSA) Alonso Elizondo, người đã bị giam giữ hôm thứ ba tại Tây Ban Nha, cơ quan này cho biết.

Trước đó, các nhà chức trách Mexico đã chặn các tài khoản của Lozoya, em gái của ông ta và Elizondo, được coi là có liên quan đến họ.

Ông Santiago Nieto, người đứng đầu bộ phận tình báo tài chính của Bộ Tài chính Mexico, nói rằng Lozoya bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động tham nhũng trong khi ông phụ trách Pemex dưới thời của cựu Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Theo các nhà điều tra, Pemex đã mua một nhà máy phân bón từ AHMSA vào năm 2014 với giá khoảng 500 triệu đô la, trong khi, theo các nhà chức trách hiện tại, giá trị của nó không vượt quá 50 triệu đô la.

Tuấn Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bat-cuu-giam-doc-cong-ty-dau-khi-nha-nuoc-mexico-vi-tham-nhung-983851.html