Bất công khi Công Phượng bị loại khỏi tốp 5 Quả bóng vàng 2017?

Đeo băng đội trưởng HAGL đá trọn vẹn 26/26 trận, ghi 7 bàn ở V-League, đóng góp nhiều bàn thắng cho các đội tuyển quốc gia song Công Phượng không có tên trong danh sách tốp 5 Quả bóng vàng nam Việt Nam 2017.

Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2017 vừa công bố danh sách tốp 5 và tốp 3 các hạng mục. Đáng chú ý ở hạng mục Quả bóng vàng nam, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không có tên trong khi đồng đội cũ tại HAGL là Lương Xuân Trường lại được chọn.

Một bộ phận người hâm mộ, đặc biệt là những người yêu thích Công Phượng phản ứng cho rằng kết quả này là bất công với đóng góp của "số 10". Và họ so sánh với chính đồng đội của Công Phượng là Lương Xuân Trường.

Xét về đóng góp cho CLB lẫn các đội tuyển, Công Phượng xứng đáng hơn đồng đội Xuân Trường nhưng lại không có tên trong tốp 5 Quả bóng vàng nam Việt Nam 2017

Xét về đóng góp cho CLB lẫn các đội tuyển, Công Phượng xứng đáng hơn đồng đội Xuân Trường nhưng lại không có tên trong tốp 5 Quả bóng vàng nam Việt Nam 2017

Trong năm 2017, Công Phượng đeo băng đội trưởng CLB HAGL thi đấu trọn vẹn 26/26 trận tại V-League 2017, ghi 7 bàn cùng nhiều đường kiến tạo.

Ở cấp độ ĐTQG, trong thành tích giành vé VCK châu Á 2019 sớm một vòng đấu, Công Phượng góp 1 trong 8 bàn thắng của đội tuyển.

Còn ở đội tuyển U23, SEA Games 2017, Công Phượng ghi bàn đều đặn trong cả 3 trận vòng bảng và đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải với 4 lần lập công. Ở vòng loại U23 châu Á, Công Phượng 3 bàn, trải đều trong 3 trận góp phần giúp U23 Việt Nam giành vé VCK. Tại giải giao hữu M-150 Cup vừa kết thúc tại Thái Lan, Công Phượng cũng giành Vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Trong khi đó, Xuân Trường thi đấu cho CLB Gangwon (Hàn Quốc) vỏn vẹn 3 trận tại K-League Classic và đều ra sân từ băng dự bị, còn lại dự bị suốt giải, không ghi bàn nào. Anh được triệu tập vào ĐTQG và U23 Việt Nam trong các giải chính thức trong năm, tuy nhiên màn thể hiện không được đánh giá cao bằng Công Phượng.

Không có mặt trong tốp 5 Quả bóng vàng 2017 có phần thiếu công bằng với tài năng trẻ, luôn khát khao, nỗ lực vươn lên như Công Phượng

Xét về đóng góp, phong độ ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG, U23, Công Phượng đều nhỉnh hơn Xuân Trường. Thế nhưng theo kết quả từ 180 lá phiếu hợp lệ (trên tổng số 185 phiếu phát ra) do các chuyên gia, HLV, nhà báo thể thao uy tín bầu chọn, Công Phượng bị văng khỏi tốp 5, còn Xuân Trường góp mặt.

Nếu xét riêng với người đồng đội Xuân Trường, việc Công Phượng bị loại khỏi tốp 5 có thể xem là bất công. Tuy nhiên, 4 ứng viên còn lại đều được đánh giá xứng đáng hơn Công Phượng. Đó là Nguyễn Anh Đức (CLB Bình Dương - Vua phá lưới V-League, 17 bàn), Trần Phi Sơn (CLB SLNA, vô địch Cúp Quốc gia), Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam, vô địch V-League), Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội, dự World Cup U20, thi đấu nổi bật tại ĐTQG, U23).

Ngày 2-1-2018 tại gala trao giải, ban tổ chức sẽ công bố kết quả bầu chọn cùng danh hiệu cho các hạng mục.

Danh sách tốp đầu các hạng mục (*)

1. Quả bóng vàng nam

- Nguyễn Anh Đức (CLB Bình Dương)

- Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)

- Trần Phi Sơn (CLB SLNA)

- Đinh Thanh Trung (CLB Quảng Nam)

- Lương Xuân Trường (CLB Gangwon)

2. Quả bóng vàng nữ

- Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Hà Nam)

- Chương Thị Kiều (CLB TPHCM)

- Nguyễn Thị Liễu (CLB Hà Nam)

- Huỳnh Như (CLB TPHCM)

- Đặng Thị Kiều Trinh (CLB TPHCM)

3. Quả bóng vàng Futsal

- Phạm Đức Hòa (CLB Thái Sơn Nam)

- Nguyễn Văn Huy (CLB Thái Sơn Bắc)

- Khổng Đình Hùng (CLV Sanatech Khánh Hòa)

- Phùng Trọng Luân (CLB Thái Sơn Nam)

- Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam)

4. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc

- Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội)

- Phan Thanh Hậu (CLB HAGL)

- Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội)

5. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc

- Nguyễn Thị Minh Anh (CLB Hà Nam)

- Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TPHCM)

- Nguyễn Thị Vạn (CLB TKS Việt Nam)

6. Cầu thủ ngoại xuất sắc

- Claudecir (CLB Quảng Nam)

- Nsi (CLB Cần Thơ)

- Stevens (CLB Hải Phòng)

(*) Thứ tự VĐV xếp theo bảng chữ cái

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/bat-cong-khi-cong-phuong-bi-loai-khoi-top-5-qua-bong-vang-2017/752079.antd