Bắt cóc và phóng hỏa xe buýt chở 51 học sinh tại Italy

Ngày 20-3, cảnh sát Italy đã bắt giữ một đối tượng lái xe buýt trường học sau khi tên này bắt cóc và phóng hỏa xe chở 51 học sinh.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường chiếc xe buýt bị bắt cóc và phóng hỏa. (Ảnh: AP)

Cảnh sát phong tỏa hiện trường chiếc xe buýt bị bắt cóc và phóng hỏa. (Ảnh: AP)

Vụ việc không gây ra trường hợp thương vong nghiêm trọng nào, nhưng 12 trẻ em và hai người lớn đã phải nhập viện do ngạt khói.

Xe buýt nêu trên chở học sinh của hai lớp thuộc một trường trung học cơ sở tại tỉnh Cremona và các cô phụ trách các em tới phòng tập cũng tại tỉnh này, cách TP Milan khoảng 40 km. Tài xế đã đe dọa tính mạng của các con tin trong vòng 40 phút. Sau khi gặp phải chốt chặn của cảnh sát, nghi phạm đã dùng xăng đốt xe buýt và hô lên: “Sẽ không có người ra khỏi đây mà còn sống sót”.

Hãng thông tấn ANSA của Italy dẫn lời một học sinh kể lại, tài xế đã thu điện thoại của tất cả mọi người và yêu cầu các cô phụ trách học sinh trói tay các em bằng dây cáp. Tuy nhiên, khi nhìn thấy điện thoại của bạn rơi xuống sàn xe, một học sinh đã cố gắng cởi trói và nhặt điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Chiếc xe buýt đã bị ba xe cảnh sát chặn lại tại ngoại ô TP Milan.

Lực lượng cảnh sát quốc gia Italy nhanh chóng phá cửa kính phía sau của xe buýt để tiếp cận và đưa tất cả những người có mặt trong xe ra ngoài mà không bị thương nặng trước khi đám cháy bắt đầu bốc lên.

Cảnh sát lập tức bắt giữ tài xế và các lực lượng chức năng đang khám xét nhà của đối tượng này. Các công tố viên Italy cho biết, nghi phạm (47 tuổi, công dân Italy gốc Senegal) đã bị buộc tội tiến hành vụ bắt cóc và cố ý gây hỏa hoạn. Hiện, chưa rõ động cơ đằng sau vụ bắt cóc và phóng hỏa này. Tuy nhiên, truyền thông Italy đưa tin, nghi phạm khai nhận hắn muốn tự tử cũng như muốn phản đối tình trạng người di cư thiệt mạng ở Địa Trung Hải.

Theo kênh Sky TG24 của Italy, tài xế làm việc cho công ty vận hành xe buýt trong 15 năm mà không gặp các vấn đề liên quan đến công việc. Người này đã có tiền án về lái xe khi say rượu và tấn công tình dục.

Ông Riccardo De Corato, một quan chức phụ trách an ninh của Milan khẳng định, các điều tra viên phải làm rõ vì sao công ty vận tải lại cho phép một kẻ phạm pháp như vậy điều khiển xe buýt, đặc biệt là xe chở trẻ em.

Cảnh sát Italy đang điều tra làm rõ vụ việc.

H.H

AP, Guardian

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39572802-bat-coc-va-phong-hoa-xe-buyt-cho-51-hoc-sinh-tai-italy.html