Bắt cô gái trẻ trùm đường dây buôn bán động vật quý hiếm

Mang 2 con gấu ngựa mới sinh đến quán cà phê để bán, cô gái 27 tuổi bị công an Hải Phòng bắt quả tang.

Ông Đặng Thế Dũng, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an TP Hải Phòng hôm nay cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ một người phụ nữ nghi cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm.

Hai gấu ngựa bị mang đi bán

Theo ông Dũng, sau 1 tháng theo dõi, mật phục, tối 9/1, các trinh sát Cảnh sát môi trường đã ập vào một quán cà phê trên đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền bắt quả tang Kiều Thúy Hằng (27 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú tại tổ 3, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) về hành vi buôn bán động vật trái phép.

Khi bị phát hiện, đối tượng Hằng đang đang chuẩn bị giao dịch bán 2 con gấu ngựa vừa mới sinh thuộc loài quý hiếm, nằm trong danh sách bảo tồn.

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận cô được một phụ nữ (chưa xác định được danh tính) gọi điện thuê vận chuyển 2 con gấu ngựa từ phường Đằng Giang đến quán cà phê giao cho một phụ nữ khác (chưa rõ địa chỉ cụ thể) để thu 50 triệu đồng.

Bàn giao hai gấu ngựa non cho cơ quan có thẩm quyền chăm sóc

Hằng mang 2 con gấu nhốt trong lồng sắt, phía ngoài bọc bao tải dứa đem đi giao thì bị bắt quả tang.

Phòng Cảnh sát môi trường đã cho di lý đối tượng về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Hai con gấu ngựa được bàn giao cho trung tâm cứu hộ linh trưởng vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc.

Lãnh đạo công an TP Hải Phòng nhận định, đối tượng Hằng dù còn rất trẻ nhưng đã cầm đầu một đường dây liên tỉnh chuyên buôn bán động vật quý hiếm.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-co-gai-tre-trum-duong-day-buon-ban-dong-vat-quy-hiem-502054.html