Bắt chước YouTuber nổi tiếng làm bỏng ngô bằng lon nước ngọt, bé gái thiệt mạng thương tâm

Sau khi bắt chước đoạn video hướng dẫn làm bỏng ngô của YouTuber 'Thánh ăn công sở', một cô bé đã bị bỏng đến 98% và qua đời vào ngày 9/5 do nhiễm trùng nặng.

Tại Trung Quốc, Tiểu Dã (hay Ms Yeah, thánh ăn công sở) là một YouTuber nổi tiếng với những video nấu ăn tại văn phòng. Với hàng loạt video thu hút hàng chục triệu view, Tiểu Dã đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao mạng xã hội đình đám ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, mới đây, một trong những video của cô nàng đã bị cáo buộc là gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của một đứa trẻ và làm một đứa trẻ khác bị bỏng nặng.

Cụ thể, vào ngày 22/8/2019, Zhe Zhe (14 tuổi) và Xiao Yu (13 tuổi) đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bị bỏng nặng sau khi cố gắng thực hiện theo video hướng dẫn của Tiểu Dã.

Tiểu Dã đã hướng dẫn cách làm bỏng ngô với những vật dụng đơn giản như lon soda và một chiếc đèn cồn. (Ảnh: Ms Yeah)

Đoạn video hướng dẫn làm bỏng ngô được nữ YouTuber đăng vào năm 2017. (Ảnh: Ms Yeah)

Theo Sixthtone, hai bé gái đã trực tiếp nấu bỏng ngô trong một lon soda và sử dụng đèn cồn khi tai nạn xảy ra, được cho là tương tự như video đăng tải bởi nữ YouTuber vào năm 2017. Trong video dài 3 phút 59 giây, Tiểu Dã đã hướng dẫn cách làm bỏng ngô với những vật dụng đơn giản như lon soda và một chiếc đèn cồn.

Theo điều tra, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Zhezhe và Xiao Yu đã sử dụng 2 lít rượu có nồng độ cồn lên tới 90%. Sau khi rót rượu lần 2 vào lon nước để làm bỏng ngô, lửa đã bùng lên khiến lon nước bị nổ, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

\bHướng dẫn làm bỏng ngô của Tiểu Dã. (Ảnh: Ms Yeah)

Zhe Zhe bị bỏng đến 98% và qua đời vào ngày 9/5 do nhiễm trùng nặng. Xiao Yu bị bỏng 13% và phải thực hiện phẫu thuật chỉnh hình để tái tạo lại da mặt cùng một số bộ phận cơ thể.

Xiao Yu bị bỏng 13% và phải thực hiện phẫu thuật chỉnh hình để tái tạo lại da mặt cùng một số bộ phận cơ thể. (Ảnh: Weibo)

Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, người nhà của Zhezhe khẳng định, cô bé đã bắt chước theo đoạn video của Tiểu Dã và bắt nữ YouTuber này phải bồi thường cho mọi thiệt hại.

Về phần Tiểu Dã, nữ YouTuber đã lên tiếng thanh minh về sự việc này. Tiểu Dã khẳng định rằng đoạn clip của mình không liên quan tới sự ra đi của cô bé 14 tuổi này. Tiểu Dã cho biết thêm, clip dùng vỏ lon nổ bắp rang của cô được quay vào năm 2017, trong khi đó từ năm 2016, đã có rất nhiều clip có nội dung tương tự.

Bên cạnh đó, cô cho biết các video của mình đều luôn có lưu ý rằng mọi người không nên bắt chước làm ở nhà, đặc biệt là trẻ em, vì có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe và những người xung quanh.

Tuy nhiên, Tiểu Dã cho biết đã đền bù cho gia đình của Zhe Zhe và đang trả tiền cho ca phẫu thuật thẩm mỹ của Xiao Yu.

Được biết, hiện tại, các video hướng dẫn làm bắp nổ được đăng bởi Tiểu Dã và công ty của cô đã bị gỡ bỏ hẳn tại Trung Quốc.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/internet/thiet-mang-do-bat-chuoc-youtuber-noi-tieng-lam-bong-ngo-bang-lon-nuoc-6097849.html