Bất chấp trời mưa, CĐV nô nức đến sân Mỹ Đình chờ đón Olympic Việt Nam

Dù 17h mới diễn ra chương trình vinh danh đoàn thể thao Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam, nhưng từ 12h ngày 2/9, đã có hàng trăm cổ động viên kéo đến sân vận động Mỹ Đình chờ đón đoàn thể thao Việt Nam.

Ghi nhận của PV Kiến Thức vào lúc 12h ngày 2/9, bất chấp thời tiết Hà Nội đang có mưa, nhiều người hâm mộ đã kéo về khu vực sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị theo dõi chương trình đón đội tuyển Olympic Việt Nam về nước.

Cổ động viên mặc áo đỏ sao vàng, đội mưa đón Olympic Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình.

Các nữ cổ động viên đeo băng rôn đã chuẩn bị sẵn hồi hộp chờ đón đoàn Olympic Việt Nam.

“Tụi em yêu thích nhất các các cầu thủ U23 Việt Nam. Hơi tiếc là các cầu thủ U23 chưa giành được tấm huy chương nào, nhưng các anh ấy đã thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ điều đó khiến chúng em vô cùng ngưỡng mộ”, - các nữ cổ động viên này chia sẻ.

Một số cổ động viên còn cho hay, họ tận dụng ngày nghỉ để được gặp trực tiếp các cầu thủ U23 Việt Nam vì rất khó có thể được tham dự những dịp như thế này.

Trong khi đó, an ninh tại các khu vực cửa ra vào khán đài sân vận động Mỹ Đình được Ban tổ chức bố trí lực lượng thắt chặt.

Khu vực sân khấu chính diễn ra chương trình đang khẩn trương hoàn thành.

Người hâm mộ Việt Nam sẽ theo dõi chương trình đón đoàn thể thao Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam từ trên khán đài.

Các nữ tình nguyện viên xinh đẹp tại chương trình.

Lối ra vào sân vận động Mỹ Đình được cảnh sát kiểm tra rất chặt chẽ.

Để đảm bảo an toàn giao thông, giúp các phương tiện lưu thông dễ dàng qua khu vực sân vận động Mỹ Đình, lực lượng CSGT cũng được bố trí túc trực ở các chốt điểm.

Lễ vinh danh đoàn thể thao Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ diễn ra từ 17h - 19h ngày 2/9, tại Sân vận động Mỹ Đình. Lễ vinh danh mang tên "Tự hào, Việt Nam ơi!" nhằm tôn vinh những thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018.

Mạnh Hưng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bat-chap-troi-mua-cdv-no-nuc-den-san-my-dinh-cho-don-olympic-viet-nam-1108997.html