Bất chấp thâm hụt ngân sách khủng, ông Trump muốn Mỹ tăng chi quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ yêu cầu 750 tỷ USD từ Quốc hội cho chi tiêu quốc phòng vào năm tới, một quan chức Mỹ cho biết vào tuần trước.

Động thái này báo hiệu Lầu Năm Góc sẵn sàng tăng chi tiêu vào thời điểm chính phủ đang kỳ vọng thắt chặt ví.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Trump đang đối mặt với tình trạng Mỹ thâm hụt ngân sách ở mức cao nhất trong 6 năm qua. Trước đó vào đầu năm nay, Tổng thống Mỹ từng yêu cầu Nội các đưa ra các đề xuất cắt giảm chi tiêu tương ứng 5%, nhưng ông cho rằng quân đội sẽ nằm ngoài khu vực “bị hạn chế” này.

Con số 750 tỷ USD thậm chí còn nhiều hơn yêu cầu 733 tỷ USD mà Lầu năm góc dự kiến sẽ thực hiện cho năm tài chính 2020. Con số cũng vượt xa 700 tỷ USD ông Trump từng đề cập hồi tháng 10.

Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết đã thảo luận về ngân sách với ông Trump trong những ngày gần đây và vạch ra những rủi ro của chi tiêu quốc phòng ở mức trung bình.

Quan chức này nói rằng rõ ràng trong cuộc thảo luận rằng Trump muốn tăng tốc tiến bộ mà chính quyền của ông đã đạt được trong việc tái xây dựng quân đội.

Vào tháng 8, ông Trump đã ký một dự luật chính sách quốc phòng trị giá 716 tỷ USD.

Nhà Trắng không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận về diễn biến này.

Cẩm Anh (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-chap-tham-hut-ngan-sach-khung-ong-trump-muon-my-tang-chi-quoc-phong-331664.html