Bất chấp 'sứt mẻ tình cảm', các vị HLV The Voice Kids 2018 vẫn 'chặn' và 'khóa âm' nhau vì những gương mặt nhí này!

Giọng hát Việt nhí 2018 đã có những luật chơi mới rất thú vị và đầy bất ngờ. Sau 5 tập vòng Giấu mặt, chúng ta hãy cùng nhìn ngắm lại những cô cậu bé phải khiến các HLV phải chặn và khóa âm nhau để tranh giành về đội của mình.

Hành trình 5 tập vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt nhí 2018 đã khép lại với những màu sắc và cá tính âm nhạc nổi trội được các vị HLV lựa chọn về đội của mình. Năm nay, chương trình có nhiều bất ngờ và thú vị không chỉ ở việc thay đổi dàn HLV từ 4 lên thành 6 được chia thành 3 cặp mà còn ở việc có những luật chơi mới hấp dẫn là quyền chặn và quyền khóa âm “đội đối thủ” khi gặp thí sinh quá tiềm năng mà mình yêu thích. Mỗi đội sẽ có được 1 quyền chặn và một quyền khóa âm và việc sử dụng những quyền đó như thế nào để có lợi nhất cho mình sẽ phụ thuộc vào chiến thuật của từng đội. Và sau đây chúng ta sẽ điểm danh lại những gương mặt nhí tiềm năng đến nỗi phải khiến các vị HLV phải chặn hay khóa âm nhau bất chấp “sứt mẻ tình cảm”.

Thiên thần nhỏ Nguyễn Thị Hải Yến với ca khúc ngọt ngào và đầy tình cảm Lòng Mẹ đã khiến “nút khóa âm” lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Giọng hát Việt nhí 2018 nhưng không những 1 mà đến 2 cặp HLV bị khóa âm làm cuộc “tranh đấu” chiêu dụ Hải Yến về đội trở nên vô cùng hài hước và thú vị. Hải Yến năm nay chỉ mới 7 tuổi và đến từ Hải Dương, cô bé có một vóc dáng nhỏ nhắn và đáng yêu. Với chất giọng vừa trong trẻo vừa ngây ngô và cũng chưa đầy tình cảm Hải Yến đã khiến đội HLV Bảo Anh – Khắc Hưng “khóa âm” ngay đội HLV Soobin Hoàng Sơn – Vũ Cát Tường khi vừa quay ghế lại. Cũng không để vụt mất Hải Yến, đội Sơn – Tường cũng “khóa âm” đáp trả Bảo Anh và Khắc khiến cho cục diện vô cùng có lợi cho team Giang – Hồ khi có thể “ngư ong đắc lợi” trong cuộc chiến này.

Vì lí do không được phép nói thành lời, đội Bảo Anh – Khắc Hưng và Soobin – Vũ Cát Tường đã liên tục dùng những món đồ chơi nào là gấu bông, đàn, trống,… và thậm chí là các HLV còn rời bỏ ghế nóng để tiến lên sân khấu “chiến” với nhau để chiêu dụ Hải Yến. Trong khi đó, cặp đôi Giang – Hồ lại sử dụng chiêu thức nhờ vào sự giúp đỡ của cô con gái mình để lôi kéo Hải Yến về đội. Có thể nói đây là một trong phần thuyết phục thí sinh hấp dẫn và hài hước nhất của lịch sử chương trình Giọng hát Việt nhí. Tuy nhiên, cuối cùng Hải Yến đã quyết định chọn về đội của Vũ Cát Tường và Soobin Hoàng Sơn vì sự nhiệt huyết và tình cảm chân thành.

Cậu bé “khóa âm” tiếp theo chính là chàng trai đến từ vùng quê Hà Tĩnh, Trần Viết Học. Tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí 2018, Viết Học muốn thắp lên niềm đam mê âm nhạc của mình và cậu cũng đã chinh phục được hoàn toàn 6 vị HLV phải quay lại. Cũng chính phần trình diễn Hà Nội 36 Mùa Hoa rất xuất sắc, Hồ Hoài Anh đã dựng nên một “màn kịch câm” dở khóc dở cười khi anh bất chấp fan Bảo Anh – Khắc Hưng sẽ ghét mình mà nhấn nút “khóa âm” cặp đôi này.

Nhận xét về Viết Học, Hồ Hoài Anh chia sẻ: “Con có nghệ sĩ tính lắm, tất cả sự nghệ sĩ của con cứ hừng hực lên, chỉ có một điều duy nhất khi mà mình hừng hực quá thì mình sẽ không tiết chế được, ví dụ như câu cuối cùng của con, nếu con bỏ nhỏ hơn thì sẽ làm bài hát hoàn hảo.Chú nghĩ rằng khi con tham gia cuộc thi này con sẽ sửa được việc đó”. Lưu Hương Giang góp ý thêm: “Em nghĩ là có thể sửa được. Nghe âm nhạc không cần phải tiếp xúc với một người nhưng mà mình biết được cá tính của người đó, em thấy đây là một chàng trai rất chững chạc, đó là tính cách của một người chịu khó học hỏi”.

Hồ Hoài Anh cũng chia sẻ trên sấn khấu rằng anh dù sao cũng là “anh cả” trong số các vị HLV nên không bao giờ anh ấy nghĩ sẽ sử dụng những “quyền phụ” để làm khó đàn em của mình, nhưng bởi vì Viết Học quá tiềm năng và nổi bật nên anh đã quyết định bấm nút “khóa âm” Bảo Anh – Khắc Hưng để có thể dễ dàng thuyết phục cậu bé về đội của mình.

Cậu bé mở màn cho “nút chặn” đầu tiên của chương trình Giọng hát Việt nhí 2018 chính là rocker nhí Nguyễn Văn Minh, 11 tuổi đến từ Tp. HCM với phần trình diễn ca khúc Không Tên vô cùng sôi động. Với chất giọng khàn, gằn và đầy nội lực cùng phong cách trình diễn tuyệt vời, Văn Minh đã khiến cả khán phòng và 6 vị HLV phải nhún nhảy theo mình, thậm chí vì quá say mê “quẩy” cùng Văn Minh mà cặp đôi Sơn – Tường đã bị đội Bảo Anh – Khắc Hưng “chặn” từ bao giờ cũng không hay biết.

Vô cùng tiếc nuối khi để mất đi một thí sinh đầy màu sắc và cá tính, Vũ Cát Tường ngồi nghe nhận xét và màn giành thí sinh “đầy khói lửa” của 2 đội còn lại. Khắc Hưng vì quá yêu thích Văn Minh nên đã liền lập tức sáng tác một đoạn nhạc để tặng cậu bé ngay trên sân khấu. Mặc dù sáng tác vội nhưng ca khúc nhỏ đấy cũng khá là chỉn chu và vô cùng hài hước. Vũ Cát Tường không quên “mối thù” bị chặn đã lấy đề tài đó trêu trọc Khắc Hưng. Tuy bị 2 đội còn lại hợp sức chống trả, nhưng nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, đội Khắc Hưng và Bảo Anh thuyết phục được Văn Minh về đội của mình trong sự tiếc nuối của 2 đội bạn.

Cậu bé Huỳnh Tấn Đạt, 12 tuổi, đến từ Đắk Lắk với màu sắc âm nhạc dân gian đương đại đã tiếp tục làm dậy nên cuộc chiến “nút chặn” giữa cặp đôi Sơn – Tường và Anh – Hưng. Đây được xem như là hành động “trả thù” của Sơn – Tường đối với team Bảo Anh – Khắc Hưng khi bị chặn ở những thí sinh trước. Huỳnh Tấn Đạt đã có sự đầu tư nghiêm túc và sự chuẩn bị kĩ càng khi mang đến phần trình diễn Dòng Máu Lạc HồngThư Pháp vô cùng chỉn chu và ấn tượng đến các vị HLV và khán giả xem chương trình.

“Viên ngọc” Tấn Đạt nhận được 6 chọn từ các vị HLV và để thuyết phục cậu về đội, Sơn – Tường không ngần ngại chặn Bảo Anh – Khắc Hưng trong sự hả hê vui sướng. Được các vị HLV nhận xét là có nhiều tiềm năng trong giọng hát và sẽ có được quãng đường nghệ thuật dài sau này nếu như cậu bé chịu học tập và trau dồi thêm những kĩ năng thanh nhạc tốt hơn nữa. Mất đi cơ hội có được một màu sắc âm nhạc đặc biệt này, Bảo Anh đã vô cùng tiếc nuối. Trước sự thuyết phục của 2 đội HLV còn lại, Tấn Đạt đã quyết định chọn về team Sơn – Tường bởi vì dòng nhạc cậu đang theo đuổi cũng chính là thế mạnh của Soobin Hoàng Sơn và Vũ Cát Tường.

Với những luật chơi mới thú vị và hấp dẫn, Giọng hát Việt nhí 2018 đã mang lại những phút giây tuyệt vời cho khán giả xem chương trình. Bên cạnh đó, các bạn hãy nhớ đón xem Tập 1 vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí 2018 được phát sóng vào lúc 21h15 thứ 7 ngày 27/10/2018 trên kênh VTV3 để đón xem những điều bất ngờ tiếp theo và để cổ vũ cho các bé thí sinh mình yêu thích nhé!

Dương Thanh Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/bat-chap-sut-me-tinh-cam-cac-vi-hlv-the-voice-kids-2018-van-chan-va-khoa-am-nhau-vi-nhung-guong-mat-nhi-nay-3921733.html