Bất chấp sức ép từ Mỹ, Hàn Quốc chấm dứt chia sẻ tình báo với Nhật Bản

Hàn Quốc chuẩn bị chấm dứt Hiệp ước chia sẻ tình báo với Nhật Bản trong bối cảnh 2 nước láng giềng đang có bất đồng về lịch sử cũng như thương mại.

Hiệp định bảo mật thông tin quân sự chung (GSOMIA) dự kiến hết hạn vào ngày mai (23/11). Hàn Quốc trước đó cho Nhật Bản 3 tháng để hoàn tất các hoạt động chuẩn bị cho việc chấm dứt Hiệp ước này.

Phía Mỹ cho rằng Hàn Quốc chấm dứt GSOMIA chỉ có lợi cho Trung Quốc. (Nguồn: Nikkei).

Phía Mỹ cho rằng Hàn Quốc chấm dứt GSOMIA chỉ có lợi cho Trung Quốc. (Nguồn: Nikkei).

Các cuộc đàm phán giữa hai nước thời gian qua không đạt được kết quả, bất chấp sức ép gia tăng của Mỹ nhằm duy trì trụ cột quan trọng trong hợp tác 3 bên.

Hàn Quốc hối thúc Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế thương mại trước tiên, nhưng lập trường của Nhật Bản không thay đổi mặc dù vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì Hiệp ước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono hôm 22/11 cho rằng: Vệc Hiệp ước không được gia hạn không ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Nhật Bản. Tuy nhiên đây có thể là một thông điệp sai lầm gửi tới và các nước khác trong khu vực.

Hàn Quốc hiện vẫn cam kết tiếp tục hợp tác an ninh với Nhật Bản thông qua thỏa thuận 3 bên, bao gồm cả Mỹ./.

Phạm Hà/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bat-chap-suc-ep-tu-my-han-quoc-cham-dut-chia-se-tinh-bao-voi-nhat-ban-981371.vov