Bất chấp sức ép trừng phạt của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mong muốn đối thoại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy cho biết Ankara mong muốn các vấn đề được giải quyết thông qua ngoại giao, đối thoại, thiện chí và thỏa thuận song phương.

Ngày 10/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích Mỹ rằng các biện pháp trừng phạt và sức ép sẽ chỉ gây tổn hại tới mối quan hệ giữa hai đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tuyên bố Ankara sẽ tiếp tục đáp trả các mức thuế của Mỹ.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị Mỹ đối thoại để giải quyết các bất đồng hiện nay. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy cho biết Thổ Nhĩ Kỳ muốn giải quyết các vấn đề hiện nay với Mỹ thông qua ngoại giao, đối thoại, thiện chí và thỏa thuận song phương.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị Mỹ đối thoại để giải quyết các bất đồng hiện nay.

Cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại bàn đàm phán về thuế, nói rằng bất đồng thương mại giữa 2 đồng minh NATO có thể và cần được giải quyết thông qua đối thoại.
Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra một tuyên bố cho rằng các mức thuế bổ sung đối với mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vi phạm nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Phát biểu của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra sau khi Tổng thống Trump gia tăng căng thẳng với Ankara bằng cách tăng gấp đôi mức thuế nhập khẩu lên 50% đối với thép và 20% đối với nhôm từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố nâng thuế của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai đồng minh NATO liên quan tới việc Ankara giam giữ một mục sư Tin lành người Mỹ cũng như những vấn đề ngoại giao khác.
Thông báo của Tổng thống Mỹ đưa ra chưa đầy 1 giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi người dân bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công kinh tế.

Nguyễn Phương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-chap-suc-ep-trung-phat-cua-my-tho-nhi-ky-van-mong-muon-doi-thoai-322859.html