Bất chấp ồn ào với Muangthong Utd, Cerezo Osaka sắp đưa Văn Lâm sang Nhật Bản

Giữa CLB Muangthong Utd và Đặng Văn Lâm đang vướng phải những ồn ào sau khi thủ môn của ĐT Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng. Trong khi đó, CLB Cerezo Osaka sẵn sàng hỗ trợ Văn Lâm làm thủ tục sang Nhật Bản sớm nhất có thể.

Đặng Văn Lâm sắp sang Nhật Bản ra mắt đội bóng mới

Đặng Văn Lâm sắp sang Nhật Bản ra mắt đội bóng mới

Đặng Văn Lâm mới đây đã chấm dứt hợp đồng với Muangthong United vì cho rằng đội bóng Thái Lan đã vi phạm cam kết về tài chính. Ngược lại, Muangthong United cho biết, thủ môn Việt Nam vẫn còn ràng buộc 1 năm với đội. Họ đe dọa sẽ kiện Đặng Văn Lâm và người đại diện Andrei Grushin ra FIFA. Lúc này, Văn Lâm đã không còn đến tập luyện cùng đội bóng. Anh thậm chí đã chia sẻ hình ảnh đi du lịch, nghỉ ngơi trên mạng xã hội.

Điều đó khiến người hâm mộ Thái Lan đánh giá Văn Lâm “không có tinh thần chuyên nghiệp”. Trước làn sóng chỉ trích nhắm vào thân chủ, người đại diện Andrei Grushin đã lên tiếng trên tờ Goal, phiên bản Thái Lan:

“Giờ Văn Lâm là cầu thủ tự do. Anh ấy vẫn tập luyện 2 lần mỗi ngày. Bạn có thể hỏi giờ cầu thủ của Muangthong United, Văn Lâm luôn tập luyện mỗi ngày, thậm chí đến mức điên cuồng”.

Trong khi đó, CLB Cerezo Osaka được cho là đạt được thỏa thuận với thủ môn Đặng Văn Lâm. Hiện Nhật Bản đang hạn chế nhập cảnh, thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm chưa thể lên đường sang Osaka để hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng. Cerezo Osaka đang tích cực hỗ trợ Văn Lâm hoàn tất cả thủ tục xin visa. Đội bóng Nhật Bản muốn Văn Lâm hoàn tất mọi thủ tục để sẵn sàng lên đường ngay khi có chuyến bay.

Tháng 6/2019, Muangthong trả cho Hải Phòng hơn 500.000 USD để chiêu mộ Văn Lâm. Sau thời gian đầu được ưu ái vị trí số một, gần đây anh liên tục bị đẩy lên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho thủ thành người Thái Lan Samporn Yos. Văn Lâm cũng bị cắt giảm 30% lương từ tháng 2/2020 mà không được tham khảo ý kiến và bị trả chậm. Đây được cho là "giọt nước tràn ly", khiến Văn Lâm quyết định rời Thái Lan để tìm bến đỗ mới.

Hợp đồng của Văn Lâm với Muangthong có thời hạn tới tháng 11/2021. Nhưng Thai League lùi ngày thi đấu do đại dịch, và các ngoại binh phải chấp nhận lùi thời hạn hết hợp đồng tới tháng 5/2022.

Muangthong cùng Văn Lâm ban đầu đồng thuận về việc để thủ môn sinh năm 1993 chuyển sang CLB Nhật Bản Cerezo Osaka. Tuy nhiên, CLB Thái Lan sau đó không hài lòng khi Grushin nói thân chủ của ông có thể sẽ thay đổi quyết định, vì nhận được thêm hai lời mời đến từ CLB Nga Dynamo Moscow và CLB Bồ Đào Nha Sporting Braga.

Ngọc Diệp

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bat-chap-on-ao-voi-muangthong-utd-cerezo-osaka-sap-dua-van-lam-sang-nhat-ban-129159.html