Bất chấp nguy hiểm, người nhà, bệnh nhân viện K – Tân Triều ùn ùn băng qua đường chứ không dùng cầu vượt bộ hành

Dù đã có cây cầu vượt bộ hành nằm ngay sát cổng bệnh viện nhưng phần lớn người nhà, bệnh nhân viện K – Tân Triều vẫn chọn cách len lỏi qua các làn xe để băng qua đường.

Cổng viện K – Tân Triều nằm trên mặt đường 70, một tuyến giao thông trọng yếu để các phương tiện di chuyển từ nhiều tỉnh phía bắc trên quốc lộ 6 qua Hà Nội ra quốc lộ 1 để đi các tỉnh phía nam và ngược lại. Lưu lượng giao thông tại tuyến đường này luôn dày đặc với nhiều xe trọng tải lớn.

Chính vì vậy mà cây cầu vượt bộ hành trên đường Cầu Bươu được xây dựng chủ yếu phục vụ người nhà và bệnh nhân bệnh viện K – Tân Triều nhưng hiện nay lại rất ít được sử dụng.

Đối diện cổng viện K – Tân Triều là khu chợ nhỏ cùng nhiều dịch vụ như ăn uống, hàng tạp hóa, nhà trọ… nên nhu cầu sang đường của người nhà, bệnh nhân là rất lớn. Theo quan sát của phóng viên, phần lớn họ đều chọn cách băng qua đường chứ không dùng cầu vượt khiến giao thông tại khu vực trước cổng viện luôn trở nên lộn xộn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.

Người nhà, bệnh nhân bệnh viện K lũ lượt băng qua đường.

Người nhà, bệnh nhân bệnh viện K lũ lượt băng qua đường.

Len lỏi qua dòng xe cộ đang chạy.

Tuyến đường với rất nhiều xe trọng tải lớn.

Vì đã có cầu vượt bộ hành nên hệ thống đèn giao thông tại đây không có tín hiệu dành cho người đi bộ.

Tình trạng giao thông lộn xộn thường xuyên xảy ra trước cồng viện.

Cầu vượt bộ hành cách cổng viện không xa.

Phía đối diện cổng viện bên kia đường là nơi tập trung nhiều dịch vụ nên lượng người băng qua đường luôn rất đông.

Trong khi đó cầu vượt bộ hành rất ít người sử dụng và thậm chí còn trở thành nơi bán hàng.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bat-chap-nguy-hiem-nguoi-nha-benh-nhan-vien-k-tan-trieu-un-un-bang-qua-duong-chu-khong-dung-cau-vuot-bo-hanh-20200903163419004.htm