Bất chấp nguy hiểm, người dân Hà Nội tắm giữa nước lũ sông Hồng

Những ngày gần đây, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua địa phận Hà Nội dâng cao. Mặc dù vậy, nhiều người dân, kể cả trẻ em, vẫn ra khu vực ven sông để tắm và bơi lội nhưng thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn phòng tránh đuối nước.

Nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết do phía Trung Quốc xả lũ từ thượng nguồn nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn liều mạng xuống tắm.

Nước sông Hồng dâng cao, chảy xiết do phía Trung Quốc xả lũ từ thượng nguồn nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn liều mạng xuống tắm.

Nước đục ngầu chảy mạnh tạo ra những dòng xoáy vô cùng nguy hiểm.

Tại khu vực ven sông Hồng (phía gần cầu Long Biên), người dân vẫn bất chấp nguy hiểm ra sông bơi. Thậm chí một số người còn ra giữa dòng sông.

Trẻ em tắm, bơi trong dòng nước lũ sông Hồng chảy xiết khiến nhiều người lo ngại vì không bảo đảm an toàn.

Nguy hiểm hơn, một số người dân chủ quan, không mang đồ bảo hộ, nhưng vẫn cố tình bơi ven sông Hồng.

Trẻ em bơi lội không có người quản lý.

Họ chỉ mang theo những chiếc phao tự chế thô sơ.

Nhiều người bơi cả ra giữa dòng, trèo lên phao dẫn luồng trên sông rất nguy hiểm.

Nhiều người cho rằng họ biết bơi, có kinh nghiệm bơi lội nhưng những hành động này rất nguy hiểm.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/bat-chap-nguy-hiem-nguoi-dan-ha-noi-tam-giua-nuoc-lu-song-hong-20200822173605402.htm