Bất chấp nguy hiểm, người dân đu dây vượt sông Pô Cô mùa mưa bão

Dù đang mùa mưa bão, người dân thuộc 2 xã Đăk Nông, Đăk Ang (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) vẫn bất chấp nguy hiểm để đu dây vượt qua sông Pô Cô.

 Cảnh tượng 2 mẹ con đu dây vượt sông Pô Cô khiến nhiều người thót tim.

Cảnh tượng 2 mẹ con đu dây vượt sông Pô Cô khiến nhiều người thót tim.

Những ngày qua, hình ảnh người dân liều mình du dây vượt qua sông khiến những người chứng kiến không khỏi thót tim. Ghi nhận tại thôn Nông Nội (xã Đăk Nông), chúng tôi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi hàng chục người dân thay nhau đu dây trên chiếc ròng rọc vượt qua con sông Pô Cô.

Chứng kiến cảnh tượng 2 mẹ con treo mình trên sợ dây vượt qua sông, chúng tôi đã nín thở, hồi hộp dõi theo. Rất may, 2 mẹ con sau đó đã qua bên kia sông an toàn.

Một lúc sau, thanh niên Lê Chứ Hạnh (thôn Nông Nội, xã Đăk Nông) cũng đu dây qua sông bằng chiếc ròng rọc để vận chuyển những bó cỏ voi về phục vụ chăn nuôi. Anh Hạnh cho biết, việc du dây cáp qua sông rất nguy hiểm nhưng để rút ngắn quãng đường đi, anh và nhiều người dân nơi đây phải liều mình.

Người dân đi mua đồ ăn trở về bằng cách đu dây qua sông rất nguy hiểm.

Thực tế, việc người dân liều mình đu dây qua sông Pô Cô đã diễn ra nhiều tháng qua và chính quyền địa phương cũng đã ngăn chặn bằng cách cắt bỏ những sợi dây cáp không cho người dân qua lại. Đồng thời, chính quyền cũng đã hỗ trợ làm một chiếc bè, gắn kèm dây cáp kéo qua sông để giảm bớt sự nguy hiểm.

Tuy nhiên, theo nhiều người dân nơi đây, vào mùa mưa việc đi lại bằng chiếc bè khá vất vả do nước chảy siết, việc kéo bè rất nặng, phụ nữ chân yếu tay mềm thì không thể kéo bè đi nổi. Vì vậy, người dân buộc phải nối dây cáp đi bằng ròng rọc cho nhanh.

Anh Hạnh cho biết: “Lần đầu đu dây ai cũng thấy sợ, nhưng dần rồi quen vì không còn cách nào khác. Đu dây qua sông rất nguy hiểm nhưng di chuyển nhanh và tiện hơn".

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người dân vẫn đu dây qua sông.

Trước tình trạng người dân liều mình đu dây qua sông, UBND huyện Ngọc Hồi đã nhanh chóng bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng 2 cầu treo tại thôn Tà Poók (xã Đăk Ang) và thôn Nông Nội (xã Đăk Nông).

Được biết, mỗi cầu treo có tổng vốn hơn 4 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2021. Tuy nhiên, đến thời điểm này, qua quan sát thực tế tại cầu thôn Nông Nội, đơn vị thi công mới chỉ hoàn thành được 2 mố cầu.

Cầu treo tại thôn Nông Nội mới thi xông xong phần mố cầu.

Do việc thi công cầu treo chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sản xuất, không còn cách nào khác, người dân vẫn phải liều mình đu dây cáp để vượt sông Pô Cô.

Đề cập đến vấn đề này, ông Xiêng Thanh Thiên, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Nông cho biết, một số cử tri phản ánh về việc cầu treo tại thôn Nông Nội thi công chậm, chúng tôi đã tiếp thu, ghi nhận và sẽ phản ánh lên UBND huyện.

“Rất mong UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu treo sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão”, ông Thiên chia sẻ.

Tuấn Anh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bat-chap-nguy-hiem-nguoi-dan-du-day-vuot-song-po-co-mua-mua-bao-d297836.html