Bất chấp nguy hiểm, dân Iceland đến sát miệng núi lửa xem dung nham phun trào

Khách du lịch đã đổ xô đến chân ngọn núi lửa đang phun trào ở Iceland, bất chấp cảnh báo nguy hiểm của chính quyền địa phương.

Theo Daily Mail, người dân bán đảo Reykjanes (Iceland) đã tụ tập dưới chân ngọn núi lửa Fagradalsfjall để chứng kiến hiện tượng 6.000 năm mới có một lần.

Theo Daily Mail, người dân bán đảo Reykjanes (Iceland) đã tụ tập dưới chân ngọn núi lửa Fagradalsfjall để chứng kiến hiện tượng 6.000 năm mới có một lần.

Núi lửa Fagradalsfjall bắt đầu phun trào vào khoảng 21h ngày 19/3, thắp sáng bầu trời đêm với luồng sáng đỏ rực.

Dù đã vài ngày trôi qua, nhưng dòng dung nham nóng chảy vẫn không ngừng trào lên từ miệng núi, thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều người hiếu kì.

Không ít người trong số đó đã bất chấp cảnh báo của chính quyền địa phương, leo lên sát miệng núi để xem dung nham phun trào.

Sigurdur Kristmundsson (54 tuổi, một quan chức địa phương) cho biết người dân địa phương rất phấn khích khi thấy núi lửa hoạt động trở lại sau 6.000 năm “ngủ yên”.

“Không ai gặp nguy hiểm hay bất cứ điều gì tương tự. Vì vậy mọi người không cảm thấy sợ hãi.”

Việc tiếp cận núi lửa Fagradalsfjall ban đầu bị cấm. Nhưng lệnh cấm sau đó đã bị dỡ bỏ.

Chính quyền địa phương cảnh báo chỉ những người “quen với điều kiện môi trường khắc nghiệt” mới nên lại gần núi lửa Fagradalsfjall.

Trên thực tế, khí từ núi lửa phun trào, đặc biệt là sulfur dioxide, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, thậm chí gây tử vong.

Iceland hiện có 32 hệ thống núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất châu Âu. Nước này trung bình cứ 5 năm lại có một vụ núi lửa phun trào.

Minh Hạnh

Theo Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/bat-chap-nguy-hiem-dan-iceland-den-sat-mieng-nui-lua-xem-dung-nham-phun-trao-1810641.tpo