Bất chấp nguy hiểm chụp ảnh 'sống ảo': Có đáng để đánh đổi?

Đứng trên thành cầu, vượt qua rào chắn, chênh vênh trên nóc nhà cao tầng… nguy hiểm luôn rình rập thế nhưng không ít sao Việt, bạn trẻ bất chấp để có một bức ảnh 'sống ảo'.

Sao Việt và giới trẻ bất chấp nguy hiểm chụp ảnh “sống ảo”

Mới đây, diễn viên hài Duy Khánh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tạo dáng trên cao. Trong ảnh, "cô giáo Khánh" ngồi vắt vẻo trên rào chắn của một tòa nhà cao tầng, với mục đích bắt trọn view đẹp Sài Gòn.

Bức ảnh gây tranh cãi của Duy Khánh

Bức ảnh gây tranh cãi của Duy Khánh

Mặc dù có được tấm ảnh đẹp với thần thái cuốn hút, tuy nhiên Duy Khánh không nhận được lời khen từ cư dân mạng. Rất nhiều tài khoản phải góp ý với anh về sự mạo hiểm khi chụp hình. Bản thân Duy Khánh cũng cho biết anh áp lực khi chụp tấm hình này. Có thể thấy trong ảnh hậu trường, nam diễn viên đã rất sợ hãi khi hoàn thành xong bức ảnh.

Duy Khánh sợ hãi khi chụp xong bức ảnh

Không chỉ Duy Khánh, thời gian gần đây giới trẻ Hà Nội cũng xôn xao về cây cầu bắc ngang dòng Bắc Hưng Hải có dàn hoa giấy nở rực rỡ. Mỗi ngày, hàng trăm bạn trẻ đã đến để chụp ảnh sống ảo. Thậm chí, nhiều người còn xếp hàng dài ô tô, xe máy dọc trên cầu và dừng đỗ đột ngột tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dừng đỗ xa trên cầu để chụp ảnh (Ảnh: Lao động)

Trước đó, dân mạng cũng chẳng còn xa lạ với hình ảnh nhiều bạn trẻ trèo rào chắn, vào giữa đường ray tàu hỏa trên cầu Long Biên hay đứng giữa đường ray tàu trong ngóc ngách những con ngõ nhỏ để chụp ảnh. Rất nhiều lời khuyên được đưa ra, rất nhiều tấm biển cảnh báo được treo lên nhưng dường như không có nhiều ý nghĩa.

Trèo vào đứng giữa đường ray tàu để chụp ảnh

Nhiều tai nạn thương tâm vì mải chụp ảnh “sống ảo”

Trên thực tế, đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra chỉ vì các bạn trẻ mải mê chụp ảnh sống ảo. Tháng 4/2020, tại đường sắt Bắc - Nam (Km 999+00 thuộc cầu vượt Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), 2 nữ sinh lớp 9 ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn đã đứng cạnh đường tàu để chụp hình. Tuy nhiên trong khi mải mê selfie, lực hút của đoàn tàu khiến hai nữ sinh mất thăng bằng, ngã vào đoàn tàu, tử vong tại chỗ.

Trước đó, Sylwia Rajchel – một sinh viên trường Y đến tham quan Seville, Tây Ban Nha cũng gặp tai nạn thương tâm. Trong khi cố gắng chụp bức ảnh tự sướng trên cây cầu Puente de Triana lúc nửa đêm, Sylwia Rajchel mất cân bằng và qua đời sau cú ngã.

Cũng cố gắng chụp ảnh “độc”, một cô gái 21 tuổi đã selfie trên cầu Moscow và cố lấy được khung cảnh tuyệt đẹp của thủ đô ở bên dưới. Nhưng không may, một thanh chắn trên cầu đã bị vỡ, cô đã ngã và tử vong sau đó.

Một cô gái đứng cheo leo chụp ảnh tự sướng (Ảnh minh họa)

Một du khách người Nhật cũng cố gắng thực hiện bức ảnh selfie với sự trợ giúp của gậy tự sướng tại Đền Taj Mahal. Thế nhưng, anh ta đã ngã xuống một loạt các bậc cầu thang và đã qua đời ở bệnh viện địa phương do một chấn thương ở đầu.

Theo một báo cáo vừa được nghiên cứu bởi Viện Khoa học Y tế Ấn Độ thì từ năm 2011, trung bình mỗi năm có 43 trường hợp tử vong khi đang chụp ảnh “tự sướng” và con số này đang có chiều hướng tăng dần theo từng năm.

Có đáng để đánh đổi?

Với sự phát triển mạnh của điện thoại thông mình và mạng xã hội, nhu cầu chụp ảnh tự sướng, bắt trend và chia sẻ những hình ảnh độc đáo, sáng tạo của mình với cộng đồng đang nở rộ trong giới trẻ thời gian gần đây.

Việc sáng tạo khi chụp ảnh chẳng có gì đáng bàn cãi, thế nhưng, việc bấp chấp nguy hiểm để chụp được những tấm ảnh “độc” có đáng để đánh đổi?

Không! Chắc chắn rằng một bức ảnh được cho là đột phá, với hàng trăm, nghìn thậm chí hàng triệu like không bao giờ có thể đánh đổi với sự an toàn của bản thân mỗi người.

Đừng nghĩ rằng “chắc không sao đâu”, “an toàn mà”, ‘không thử sao có” hoặc “nguy hiểm sẽ chừa mình ra”… Chẳng ai nói trước được từ không may, chẳng ai đoán trước được tương lại… vì vậy, đừng bất chấp tất cả chỉ vì một bức ảnh.

Người trẻ đồng nghĩ với việc có sức khỏe, sự thông minh nhanh nhạy với thời cuộc. Người trẻ có kiến thức và thời gian để khám phá thế giới. Người trẻ có gia đình, bạn bè luôn hỗ trợ… Tất cả chẳng đáng để ta đánh đổi chỉ vì một bức ảnh nghìn like.

Những lời khuyên để giúp chụp ảnh “tự sướng” an toàn:

• Giữ tâm trí ổn định và chỉ chụp ảnh khi đứng trên bề mặt ổn định

• Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không chụp ảnh “tự sướng” với súng đã nạp đạn. (Ít nhất 4 trường hợp đã tử vong được ghi nhận khi chụp ảnh với súng).

• Không chụp ảnh cùng với hoặc gần với động vật nguy hiểm. Nhiều trường hợp đã bị nguy hiểm tính mạng khi chụp ảnh với rắn độc.

• Không chụp ảnh “tự sướng” khi đang vận hành máy móc hạng nặng.

• Không trèo lên cột điện hoặc nóc xe lửa để chụp ảnh “tự sướng”. Một cô gái người Nga đã tử vong khi chụp ảnh “tự sướng” trên nóc tàu nhằm có được những bức ảnh ấn tượng.

• Nếu đang ở những tình huống cần được chú ý hoặc cảnh báo, đừng chụp ảnh “tự sướng”.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bat-chap-nguy-hiem-chup-anh-song-ao-co-dang-de-danh-doi-d158142.html