Bất chấp nCoV, Ngoại hạng Anh vẫn bạo chi mua sắm

Bất chấp những khó khăn tài chính do ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 song các đội bóng Anh vẫn chi tiêu gần 800 triệu bảng mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Liverpool sẽ bảo vệ ngôi vương Premier League trong mùa giải khốc liệt chưa từng có.

Liverpool sẽ bảo vệ ngôi vương Premier League trong mùa giải khốc liệt chưa từng có.

Chi tiêu bạo tay nhất tới thời điểm hiện tại phải kể tới Chelsea với khoảng 230 triệu bảng để đem về những bản hợp đồng “mơ ước”.

Chelsea mạnh tay mua sắm trong bối cảnh Covid-19 khiến Ngoại hạng Anh tiếp tục phải thi đấu trên sân không khán giả.

The Blues sở hữu bộ đôi tân binh đắt giá người Đức Timo Werner và Kai Havertz, ngôi sao người Hà Lan Hakim Ziyech, trung vệ người Brazil Thiago Silva, cựu ngôi sao Leicester, Ben Chilwell và cựu hậu vệ CLB Lille (Pháp), Malang Sarr.

Người hâm mộ đội chủ sân Stamford Bridge còn háo hức chờ đợi HLV Frank Lampard sẽ đem về thủ môn Edouard Mendy từ Stade Rennais FC, trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 5/10.

Tân binh đắt giá của Man Utd, Van de Beek.

Man Utd chưa thành công với mục tiêu chuyển nhượng số 1 Jadon Sancho nhưng họ cũng có được chữ ký của ngôi sao đắt giá người Hà Lan Donny van de Beek.

Theo giới chuyên môn Anh nhận định, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ có mùa giải mới nhiều khó khăn, trong bối cảnh đội trưởng Harry Maguire bị bắt ở Hy Lạp và tiền đạo 18 tuổi Mason Greenwood bị trục xuất khỏi tuyển Tam Sư sau sự cố để gái lạ vào khách sạn ở Iceland mới đây.

Dù tuyên bố cắt giảm tới 55 nhân viên nhưng Arsenal cũng đem về sân Emirates ngôi sao “chất” mang tên William Saliba và Gabriel Magalhaes, trong khi tiếp tục gia hạn với hợp đồng với thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang.

HLV Guardiola và Mourinho bước vào mùa giải mới với sự ganh đua quyết liệt.

Hiện đội bóng của HLV Mikel Arteta đang hừng hực khí thế bước vào mùa giải mới sau khi liên tiếp giành cú đúp danh hiệu FA Cup và Siêu cúp nước Anh.

HLV Arteta muốn đưa Arsenal “bay cao bay xa” hơn nữa trong mùa giải mới.

Ngoài “lục đại gia” (Liverpool, Man City, Man Utd, Chelsea, Arsenal, Tottenham), Everton cũng gây sốc với việc đem về ngôi sao James Rodriguez từ Real Madrid.

Ngoại hạng Anh 2020-2021 chính thức tranh tài từ ngày 12/9 mà không cho phép khán giả vào sân, nhưng Ban tổ chức vừa quyết định điều chỉnh thời gian thi đấu để mọi trận đấu trong tháng này đều được truyền hình trực tiếp trên TV.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/bat-chap-ncov-ngoai-hang-anh-van-bao-chi-mua-sam-FDNkhWdMR.html