Bất chấp lệnh cấm từ chính phủ, nhiều công ty Mỹ vẫn bán linh kiện cho Huawei

Theo báo cáo mới đây của New York Times, các nhà sản xuất chip tại Mỹ vẫn đang bán linh kiện cho Huawei với giá trị các lô hàng lên đến hàng triệu USD.

Trung tuần tháng 5/2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã xếp hãng công nghệ Trung Quốc vào “Entity List” (danh sách đen về thương mại), đồng nghĩa với các công ty Mỹ không được giao thương với Huawei trừ khi có sự cho phép đặc biệt từ chính phủ.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới đây của New York Times, các nhà sản xuất chip tại Mỹ vẫn đang bán linh kiện cho Huawei với giá trị các lô hàng lên đến hàng triệu USD, bất chấp lệnh cấm của Tổng thống Trump trước đó.

Hai hãng bán dẫn của Mỹ là Intel và Micron đã tìm mọi cách để lách lệnh cấm của chính phủ để bán linh kiện cho Huawei. (Ảnh: Lam Yik Fei)

Hai hãng bán dẫn của Mỹ là Intel và Micron đã tìm mọi cách để lách lệnh cấm của chính phủ để bán linh kiện cho Huawei. (Ảnh: Lam Yik Fei)

Nguồn tin từ New York Times cho biết, hai hãng bán dẫn của Mỹ là Intel và Micron đã tìm mọi cách để lách lệnh cấm trên, bằng cách tận dụng một điều khoản về hàng hóa do các công ty Mỹ sản xuất. Theo đó, hàng hóa được sản xuất bởi công ty Mỹ nhưng tại nước ngoài, có thể không cần tuân theo lệnh cấm của Tổng thống Trump. Do đó, Intel và Micron vẫn có thể bán linh kiện được sản xuất tại nước ngoài cho Huawei.

Báo cáo cho biết, Huawei đã nhập lô hàng từ Intel và Micron trong khoảng 3 tuần trước. Nhờ đó mà hãng công nghệ Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục sản xuất smartphone, máy tính và các thiết bị viễn thông khác.

Cuối tháng 5/2019, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm và cấp cho Huawei một giấy phép tạm thời, để có thể tiếp tục duy trì việc sản xuất các thiết bị của mình đến tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, nnó chỉ áp dụng đối với việc hỗ trợ công nghệ và linh kiện thay thế cho các thiết bị Huawei hiện có trên thị trường. Vì vậy việc bán một số lượng lớn các linh kiện và thiết bị mới cho Huawei ở thời điểm này vẫn bị coi là lách luật.

Theo luật Mỹ, nếu đối tác nào đó bất chấp lệnh cấm của chính phủ Mỹ và tiếp tục hợp tác với Huawei thì họ sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt nghiệm trọng. (Ảnh: Reuters)

Intel và Micron đều từ chối bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên trước đó cũng có báo cáo cho rằng, các nhà sản xuất chip tại Mỹ, trong đó có Intel, đã cố gắng thuyết phục Chính phủ để dỡ bỏ lệnh cấm đối với Huawei.

Cũng trong một cuộc họp vào hôm qua, CEO của Sanjay Mehrotra của Micron cho biết công ty đã ngừng cung ứng linh kiện cho Huawei sau khi Bộ Thương mại ban hành lệnh cấm hồi tháng trước.

Nguồn tin từ The Verge từng cho biết, nếu đối tác nào đó bất chấp lệnh cấm của chính phủ Mỹ và tiếp tục hợp tác với Huawei, họ sẽ đối diện với các khung hình phạt từ nhẹ như phạt tiền, cho đến ngừng cấp phép xuất khẩu hay thậm chí là ngồi tù nếu trường hợp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi trong tương lai gần, bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tiết lộ, Huawei có thể là một phần trong cuộc trao đổi của ông với Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh G-20 bắt đầu tại Osaka vào ngày 28/6 tới.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/internet/bat-chap-lenh-cam-nhieu-cong-ty-my-van-ban-linh-kien-cho-huawei-5485823.html