Bất chấp lệnh cấm, nhiều người vẫn tụ tập câu cá, ăn nhậu, uống cà phê

Trong gần 1 tuần thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về cách ly xã hội nhằm phòng, chống dịch Covid-19, một số người vẫn vi phạm lệnh cấm, nhiều trường hợp đã bị xử phạt

Trong 2 ngày, từ ngày 6-4 đến 7-4, Công an quận 3- TP HCM đã xử phạt 4 trường hợp câu cá trái phép và thu giữ 3 cần câu, với mức xử phạt 200.000 đồng/người. Ngoài ra, đơn vị này còn giải tán 45 lượt người tụ tập đông quanh bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè. Dù vậy, ghi nhận tại các bờ kè kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè và Kênh Tân Hóa- Lò Gốm, một số người dân vẫn phớt lờ lệnh cấm, thản nhiên tụ tập câu cá.

Thản nhiên tụ tập câu cá (ảnh: LÊ PHONG)

Thản nhiên tụ tập câu cá (ảnh: LÊ PHONG)

Ghi nhận lúc 20 giờ ngày 7-4, trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 1, quận 4 , một nhóm thanh niên thản nhiên tụ tập ăn nhậu trước cổng nhà. Cách đó khoảng 100 mét là một bàn nhậu khác đông người và xôm tụ hơn. Theo người dân địa phương, từ khi có lệnh cách ly xã hội, mọi cuộc nhậu vẫn diễn ra bình thường ở đây, chỉ một đoạn ngắn chưa đầy 200 mét, có ngày tới 3 bàn nhậu, kéo dài từ chiều tối đến tận 22 giờ nhưng không thấy lực lượng chức năng xuất hiện nhắc nhở hay xử phạt.

Bất chấp lệnh cấm tụ tập, những thanh niên này vẫn thản nhiên bày bàn nhậu trước cổng nhà (ảnh: HUỲNH HIẾU)

Trong khi đó, tại một số công viên lớn trên địa bàn TP HCM như Công viên Lê Thị Riêng (quận 10), công viên Lê Văn Tám (quận 1)..., sau khi Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị các quận- huyện và Trung tâm hạ tầng kỹ thuật TP nên tạm ngưng các hoạt động yếu tố tụ tập đông người ở các công viên, hiện tất cả các điểm có mảng xanh của TP HCM đã bị rào chắn, để bảng thông báo tạm ngưng phục vụ. Người dân muốn tập thể dục chỉ có thể đeo khẩu trang đi dạo vòng quang bên ngoài.

Công viên Lê Thị Riêng rào chắn và để bảng thông báo tạm ngưng phục vụ (ảnh: LÊ PHONG)

Ghi nhận tại tỉnh Bình Dương trưa ngày 7-4, một số quán cà phê nhỏ vẫn bán cho khách tại chỗ, không giữ khoảng cách 2 mét. Đặc biệt, có quán cà phê võng trên Đại lộ Bình Dương thuộc địa bàn TP Dĩ An, khi chúng tôi ghé qua đã có hơn chục khách nằm tại các võng. Theo chủ quán này thì quán đóng cửa mấy hôm, nay mới bán lại cho khách đi đường ghé uống nước nghỉ trưa. Trong khi đó tại một số chợ tự phát trên địa bàn tỉnh này, người dân tụ tập rất đông, nhiều người không mang khẩu trang.

Quán cà phê võng vẫn mở cửa phục vụ khách (ảnh: THÀNH ĐỒNG)

Khách vẫn tụ tập uống cà phê (ảnh: THÀNH ĐỒNG)

Tại tỉnh Đồng Nai, đoàn kiểm tra của TP Biên Hòa đã nhiều lần kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, ghi nhận hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng; tạm ngưng hoạt động các cửa hàng kinh doanh ăn uống tại chỗ, các cửa hàng bán những mặt hàng không thiết yếu. Một số cửa hàng bán đồ ăn mang đi thực hiện tốt việc giãn cách người mua hàng tại cửa hàng, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay…

Tuy nhiên, một số điểm chưa chấp hành, vẫn tụ tập đông người; một số người không đeo khẩu trang nơi công cộng, đã bị xử phạt. Cụ thể như trường hợp bà H. (ngụ ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) đã bị xử phạt hành chính về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh; ông V. (khu phố 3, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa) cũng bị xử phạt hành chính vì hành vi trên.

Ở các huyện xa của tỉnh Đồng Nai, riêng khu vực thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, lực lượng phản ứng nhanh đã xử phạt gần chục trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong đó, có 7 trường hợp bị xử lý vi phạm hành chính với số tiền 200.000 đồng/trường hợp, 1 trường hợp bị cảnh cáo.

Bị xử phạt vì vi phạm quy định (ảnh: XUÂN HOÀNG)

Tại TP Vũng Tàu, trong những ngày thực hiện việc cách ly xã hội, các cửa hàng không kinh doanh thực phẩm, không phải mặt hàng thiết yếu đều đóng cửa, các quán ăn chỉ bán mang về. Trước đây, các tuyến đường như Ba Cu, Trương Công Định, Thùy Vân đông đúc hàng quán thì nay vắng vẻ, im lìm. Người ra đường cũng thực hiện khá nghiêm tục việc đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, tại các bãi biển, công viên, bờ kè biển dọc các tuyến đường Thùy Vân, Hạ Long, Trần Phú người dân vẫn vô tư ngồi hóng gió, tắm biển, vô tư đi thể dục từng tốp người không mang khẩu trang cho dù đã có chỉ thị về việc cách ly xã hội và lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo, cử người nhắc nhở, yêu cầu giải tán.

Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở người dân tại các tuyến đường ven biển Vũng Tàu (ảnh: NGỌC GIANG)

Những ngày qua, UBND các phường cũng đã xử phạt nhiều trường hợp không mang khẩu trang khi đến nơi công cộng, lực lượng CSGT cũng xử phạt nhiều trường hợp dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định để ngồi tại nơi công cộng. Tuy nhiên, việc xử lý tụ tập từ 2 người trở lên thì vẫn chỉ dừng ở mức độ tuyên truyền, giải thích, yêu cầu người dân giải tán chứ chưa thực hiện việc xử phạt.

Nhóm phóng viên thời sự

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/bat-chap-lenh-cam-nhieu-nguoi-van-tu-tap-cau-ca-uong-ca-phe-20200407082148449.htm