Bất chấp lệnh cấm, hàng trăm du khách tại Sầm Sơn vẫn tắm biển

Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện cấm biển, ngư dân đang hối hả đưa tàu bè, ngư lưới cụ vào nơi tránh trú bão, bất chấp lệnh cấm hàng trăm du khách vẫn thản nhiên tắm biển tại bãi biển Sầm Sơn.

Để ứng phó với cơn bão Sơn Tinh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 08 yêu cầu các địa phương, các đơn vị, ban ngành hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó bão.

Thực hiện cấm biển, quản lý chặt chẽ đối với các tàu du lịch, tàu vận tải; neo đậu tàu thuyền, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ.

Du khách vui chơi tại bãi biển Sầm Sơn vào sáng ngày 18/8

Du khách vui chơi tại bãi biển Sầm Sơn vào sáng ngày 18/8

Ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn, từ đầu giờ sáng đến thời điểm 12h trưa ngày 18/7, hàng trăm du khách vẫn chơi đùa và tắm biển dưới trời mưa khá to kèm theo sóng lớn dù đã có nhiều cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Càng về trưa lượng du khách đổ ra bãi biển càng đông

Ông Lê Văn Thành, một ngư dân sống tại đây cho biết: “Thời điểm này dù mực nước biển xuống thấp nhưng tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn, vì thủy triều xuống thấp, sóng biển tuy chưa cao nhưng dòng hải lưu dưới đáy biển chảy khá mạnh, du khách không may tắm tại luồng nước đó thì khả năng bị cuốn ra xa bờ là rất cao”.

Bất chấp lệnh cấm nhiều du khách vẫn vô tư tắm biển

Cũng theo ghi nhận tại một số bờ biển thuộc phường Quảng Cư, Quảng Tiến của thành phố Sầm Sơn, hàng chục ngư dân đang hối hả đưa thuyền, bè, ngư lưới cụ vào phía trong đường Hồ Xuân Hương để tránh, trú bão.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bat-chap-lenh-cam-hang-tram-du-khach-tai-sam-son-van-tam-bien-20180718151652012.htm