Bất chấp lệnh cấm, hàng chục nam nữ tụ tập hát karaoke giữa dịch COVID-19

Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng phát hiện hàng chục nam, nữ tụ tập hát karaoke bất chấp quy định cấm để phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền thành phố.

Ngày 31/5, Cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đang điều tra, xử lý vụ hàng chục thanh niên nam, nữ tụ tập hát karaoke bất chấp lệnh cấm của chính quyền.

Theo thông tin ban đầu, lúc 2h ngày 31/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn kiểm tra tại phòng 101 Karaoke số 152 đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ thì phát hiện, bắt quả tang Lê Minh (28 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 10 người là nhân viên quản lý, khách đang hát karaoke.

Quán karaoke 152 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Quán karaoke 152 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Qua thử test, cơ quan công an phát hiện 7 người dương tính với chất ma túy gồm: Nguyễn Thanh H. (32 tuổi), Nguyễn Duy Q. (28 tuổi, cùng trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Hồ Duy T. (22 tuổi, trú xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Trần Phi H. (18 tuổi, trú xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), Ngô Thị Diệu N. (29 tuổi, trú Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Lê Võ Tuyết T. (27 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) và Lê Minh.

Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, xử lý và hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu UBND quận rút giấy phép kinh doanh quán karaoke này cũng như đề xuất mức xử phạt hành chính theo luật định.

Lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn cũng yêu cầu cơ quan công an phối hợp với Trung tâm Y tế của quận lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với nhóm thanh niên này.

CHÂU THƯ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bat-chap-lenh-cam-hang-chuc-nam-nu-tu-tap-hat-karaoke-giua-dich-covid-19-ar615480.html