Bất chấp lệnh cấm, chợ cóc nhiều nơi ở Hà Nội vẫn âm thầm hoạt động

Bất chấp lệnh cấm, một số khu chợ tạm, chợ cóc, quán xá vỉa hè tại Hà Nội vẫn âm thầm đón khách bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 11/5, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian đầu, các khu vực đều thực hiện nghiêm nhưng hiện nay tình trạng chợ cóc, chợ tạm đang tái hoạt động bất chấp dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Ngày 11/5, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian đầu, các khu vực đều thực hiện nghiêm nhưng hiện nay tình trạng chợ cóc, chợ tạm đang tái hoạt động bất chấp dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Người dân mang rau ra bán bày tràn xuống cả lòng đường...

Các tiểu thương còn chế biến thức ăn sống ngay trên vỉa hè...

Biển "Khu vực cấm họp chợ tạm, chợ các đảm bảo công tác phòng chống dịch" được đặt tại hai đầu phố Cầu Mới.

Nhưng các quầy thực phẩm trên vỉa hè vẫn "kẻ bán người mua" tấp nập mà không có giãn cách, thậm chí không đeo khẩu trang theo quy định.

Tình trạng tương tự tại vỉa hè phố Trần Quang Diệu (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) gần chợ Thái Hà.

Các quầy thực phẩm bày khắp vỉa hè, lòng đường, người bán còn đeo khẩu trang "như không".

Vẫn biết một số người dân vẫn giữ thói quen mua bán ngay trên vỉa hè cho "tiện" nhưng việc tụ tập tại chợ cóc, chợ tạm không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cho-coc-o-ha-noi-van-am-tham-hoat-dong-bat-chap-lenh-cam-post1344076.tpo