Bất chấp hậu quả, giới trẻ thi nhau dùng keo dán làm môi cong

Nhiều bạn trẻ nước ngoài gần đây tham gia trào lưu dùng hồ dán biến môi mỏng, kém quyến rũ trở nên căng mọng chẳng kém chị em nhà Kim Kardashian.

Giới trẻ rộ trào lưu dùng hồ làm môi cong như búp bê Không ít người tỏ ra khó hiểu trước thử thách kỳ lạ: Làm môi cong bằng cách dùng hồ dán.

Mới đây, trên mạng xuất hiện những từ khóa như #gluelipsticchallenge và #braztdollchallenge. Nhấp chuột vào các cụm từ này, mọi người có thể tìm thấy nhiều clip ghi lại cảnh giới trẻ dùng hồ dán bôi lên hai mép môi rồi dùng tay ấn thật mạnh vào phần keo.

Theo như trong đoạn video, người tham gia sẽ có đôi môi căng mọng quyến rũ mà không cần đến bất kỳ sự can thiệp nào của chất làm đầy sau khi thực hiện đúng các bước trên.

Chloe Hammock nổi tiếng nhờ trào lưu "bơm môi bằng hồ". Ảnh chụp màn hình.

Chloe Hammock nổi tiếng nhờ trào lưu "bơm môi bằng hồ". Ảnh chụp màn hình.

Nhờ sự hài hước, trào lưu này thu hút tới hơn 3 triệu lượt xem trên Tik Tok. Riêng tài khoản chloehammock4 - người tiên phong cho thử thách - nhận được tới hơn 400.000 lượt thích, cùng hàng nghìn lượt bình luận chỉ với một clip.

Một số người rất tò mò về cách Chloe có được đôi môi căng mọng như trong đoạn video.

Latoyah thắc mắc: "Làm vậy thì giữ được bao lâu?".

Người dùng Task lại cảm thán: "Bạn trông như người khác khi sở hữu đôi môi dính bằng hồ đó".

Cũng vì quá kỳ lạ, trào lưu vấp phải ý kiến trái chiều từ dân mạng. Tài khoản Redhoolahoop (đến từ Australia) bày tỏ: "Điên hết rồi".

QueenFan (đến từ Australia): "Họ cần dùng hồ lắp não hơn là dính lên môi đấy".

Nhiều bạn trẻ khoe đôi môi căng, đầy đẹp như chị em nhà Kim sau khi "bơm môi bằng hồ dán". Ảnh: Daily Mail.

Khánh Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-chap-hau-qua-gioi-tre-thi-nhau-dung-keo-dan-lam-moi-cong-post989078.html