Bất chấp dư luận, giáo viên chửi học viên là 'con lợn' vẫn livestream phân trần

Bất chấp búa rìu đến từ phía dư luận, mới đây bà Nguyễn Thị Kim Tuyến lại sử dụng một tài khoản Facebook phát trực tiếp phân trần về sự việc chửi học viên là 'con lợn'.

Tối ngày 7/5, bất chấp dư luận đang lên tiếng chỉ trích trung tâm đào tạo tiếng anh MST English không hề có giấy phép hoạt động cũng như cá nhân giáo viên chửi học viên là "con lợn" ngay giữa lớp học, thì bà Nguyễn Thị Kim Tuyến (người giáo viên trong clip) đã sử dụng một tài khoản Facebook phát trực tiếp trần tình về sự việc xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến trong video trực tiếp.(Ảnh cắt từ clip).

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến trong video trực tiếp.(Ảnh cắt từ clip).

Theo đó, bà Tuyến dành lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã nhắn tin đến số điện thoại cũng như fanpage của trung tâm để chỉ trích hành động chửi học viên là "con lợn". Đồng thời, bà Tuyến cũng rất tự tin khi bất chấp sự chỉ trích đó và cho rằng, ngôn từ "chợ búa" mà mình đã sử dụng hoàn toàn phù hợp với quan điểm riêng của bà.

Liên quan đến vấn đề mức "phạt" 100.000 đồng mỗi lần vi phạm theo "quy định riêng" của trung tâm thì bà Tuyến khẳng định, đây không phải là "lừa đảo". Theo như bà Tuyến phân tích, đây là một hình thức cam kết song phương giữa trung tâm cũng như người cung cấp dịch vụ giảng dạy, đào tạo tiếng Anh đối với học viên và ngược lại để đảm bảo "kỷ luật" xuyên suốt quá trình học.

Ngoài việc trả lời các câu hỏi trực tiếp của những người dùng đã bình luận, bà Tuyến còn cho biết, hành động "bột phát" trong lúc nóng giận khi nói "nhân cách giáo viên giẻ rách" là "lỡ lời". Bản thân bà Tuyến cũng tự nhận rằng, mình không phải là giáo viên mà chỉ là một "người đi trước" có khả năng, có kinh nghiệm sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để truyền đạt lại cho các học viên của trung tâm đào tạo tiếng anh MST English.

Cũng trong khi phát trực tiếp từ tài khoản Facebook, bà Tuyến đã tự nhận mình sai khi sử dụng những ngôn ngữ không phù hợp với hoàn cảnh, không có sự tôn trọng dành cho học viên vào thời điểm xảy ra sự việc chửi học viên là "con lợn".

Bà Tuyến chửi học viên là "con lợn". (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Tuyến chỉ xuất trình được bằng đại học liên quan đến chuyên ngành Kế toán, điều này cũng chứng minh bà Tuyến không đủ tư cách, trình độ chuyên ngành Sư phạm để có khả năng đứng lớp, giảng dạy học viên tại trung tâm "ma" này.

Trong bài viết liên quan đến việc trung tâm đào tạo tiếng Anh MST English qua mắt cơ quan chức năng mà báo Người Đưa Tin đã đăng tải trước đó thì trung tâm "ma" này đã hoạt động chui suốt thời gian vừa qua, hoàn toàn nằm ngoài các quy định của pháp luật. Vì thế, tất cả những hợp đồng, cam kết dù là song phương giữa các cá nhân hay giữa cá nhân với trung tâm này đều không được công nhận. Nói cách khác, đây là một hành vi lừa dối khách hàng.

Chính vì vậy, việc bà Tuyến phát trực tiếp trên Facebook để trần tình rằng mình không "lừa đảo" chỉ là lời nói đến từ phía bà Tuyến mà thôi, mọi vấn đề liên quan đều phải chờ kết luận xử lý đến từ phía cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Tiểu Phàm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/giao-vien-chui-hoc-vien-la-con-lon-van-livestream-phan-tran-a369291.html