Bất chấp đồng minh, Pháp thẳng tay chỉ trích Mỹ vì Iran

Bất chấp quan hệ đồng minh, Pháp đã lên tiếng chỉ trích hành động tái áp đặt lệnh cấm vận Iran của Mỹ là 'không thể chấp nhận được'.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Uves Le Drian

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Người Paris (Le Parisien), Ngoại trưởng Pháp Jean-Uves Le Drian cho biết: “Chính phủ Pháp thấy rằng tính chất ngoại giao của các biện pháp trừng phạt của Mỹ là không thể chấp nhận được. Châu Âu không cần phải trả giá vì quyết định của rút khỏi thỏa thuận của Washington”.

Ông Le Drian cho rằng, lệnh trừng phạt không chỉ ảnh hưởng Iran mà cũng sẽ có tác động tới Mỹ, đồng thời cảnh báo các quốc gia châu Âu sẽ “thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích các công ty của mình cũng như bắt đầu đàm phán với Mỹ” về vấn đề này. Vị Ngoại trưởng Pháp khẳng định các nước còn lại trong nhóm P5+1 sẽ vẫn tiếp tục cam kết với thỏa thuận và người Mỹ cần phải tôn trọng điều này thay vì dùng các lệnh cấm vận để gây khó dễ cho các công ty, doanh nghiệp.

Được biết, hiện tại cả Pháp, Anh và Đức đều đã tuyên bố sẽ làm việc với Iran để “cứu vớt” thỏa thuận đạt được hồi năm 2015 này.

Trước đó, ngay sau khi quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận lên 6 cá nhân và 3 công ty được cho là có liên quan tới Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, lệnh trừng phạt lần này nhắm tới các thực thể tài trợ hàng triệu USD cho “các hoạt động nguy hại” IRGC, trong đó có cả ngân hàng trung ương Iran. Hiện tại, thông tin chi tiết về các cá nhân và thực thể bị trừng phạt không được tiết lộ nhưng Washington khẳng định toàn bộ đều là người Iran hoặc thuộc về Iran. Phía Mỹ tuyên bố các doanh nghiệp có nhiều nhất là 6 tháng để đình chỉ các thương vụ với các cá nhân, thực thể nói trên và không được ký hợp đồng làm ăn mới nếu không muốn bị trừng phạt.

Tiểu Đào

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/bat-chap-dong-minh-phap-thang-tay-chi-trich-my-vi-iran-874754.html