Bất chấp dịch bệnh, sinh viên châu Âu bất ngờ cơ hội trở lại Mỹ học tập trong thời gian tới

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sinh viên châu Âu sẽ được miễn trừ trong lệnh cấm đi lại mới của Mỹ và có cơ hội tiếp tục tham gia học tập trong mùa thu tới

Theo hãng Reuters, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã ban hành loạt lệnh cấm đi lại và hạn chế cấp thị thực đối với một số nước, ngoại trừ sinh viên nước ngoài đến từ châu Âu.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Động thái này là một phần của nỗ lực chính quyền Tổng thống Trump từng bước mở cửa biên giới và đón khách quốc tế trở lại sau nhiều tháng ban hành lệnh cấm vì dịch bệnh Covid-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấm việc lưu thông đi lại từ hầu hết các quốc gia châu Âu hồi Liên minh châu Âu đã bắt đầu cho phép việc đi lại sau các hạn chế đối với một số nước từ tháng trước. Tuy nhiên, đối với việc mở cửa đón khách Mỹ vẫn bị cấm vì dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng tại nước này.

Quyết định của Mỹ cho phép sinh viên các quốc gia châu Âu vào học trong mùa thu năm nay diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump chấp thuận từ bỏ chính sách trục xuất hàng nghìn sinh viên quốc tế đang theo học chương trình trực tuyến tại Mỹ rời nước. Quá trình đảo ngược chính sách diễn ra sau các áp lực của một số trường đại học lớn và các công ty kinh doanh và công nghệ. Trung Quốc, Brazil, Iran và cả những đối tượng có visa diện H-1B dành cho lao động lành nghề phải áp dụng các lệnh cấm đi lại.

Do đó, quyết định miễn trừ này không áp dụng đối với sinh viên Trung Quốc và Brazil, cũng như những sinh viên mới đang chờ phỏng vấn xin thị thực tại các lãnh sự quán Mỹ.

"Quyết định miễn áp dụng với nhóm đối tượng sinh viên châu Âu là động lực thúc đẩy quá trình khôi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19 và là cơ hội cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong thời gian tới. Mỹ đánh giá cao sự minh bạch và nỗ lực phối hợp của các đối tác và đồng minh châu Âu trong cuộc chiến chống Covid-19", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời khi được hỏi về việc cấp thị thực cho sinh viên.

Bởi quyết định mới của Washington, hàng chục nghìn sinh viên tại các quốc gia châu Âu từ Anh cho tới Italy, vùng lãnh thổ Kosovo sẽ có cơ hội quay lại Mỹ học tập trong thời gian tới.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/bat-chap-dich-benh-sinh-vien-chau-au-bat-ngo-co-hoi-tro-lai-my-hoc-tap-trong-thoi-gian-toi-20200717155405718.htm