Bất chấp dịch bệnh, hàng nghìn dân Ấn Độ tụ tập cầu Covid-19 kết thúc

Hàng nghìn người dân Ấn Độ đã bất chấp lệnh hạn chế phòng dịch, khi họ tụ tập tại lễ cầu nguyện mong cho đại dịch Covid-19 sớm kết thúc.

Video: News 360 TV

Theo tờ India Today, sự việc trên xảy ra hôm 3/5 khi hàng nghìn phụ nữ đội bình đựng nước trên đầu và hướng về ngôi đền Bailyadev tại làng Navpura thuộc khu vực Sanand của thành phố Ahmedabad, Ấn Độ.

Hàng nghìn người tụ tập cầu Covid-19 kết thúc. Ảnh: ANI

Hàng nghìn người tụ tập cầu Covid-19 kết thúc. Ảnh: ANI

Theo giới chức an ninh địa phương, những người dân tổ chức lễ hội trên bởi họ tin rằng dịch bệnh Covid-19 sẽ bị đẩy lùi nếu nước đựng trong những chiếc bình họ đội trên đầu được đổ tại khu vực ngôi đền Bailyadev.

“Đám đông phụ nữ tụ tập với những chiếc bình đựng nước. Chúng tôi đã nhanh chóng triển khai một nhóm cảnh sát tới địa điểm lễ hội được tổ chức và tiến hành bắt giữ 23 người, trong đó có trưởng làng Gafabhai Thakor, vì hành vi tổ chức sự kiện này. Việc bắt giữ những cá nhân trên là bởi họ đã vi phạm các lệnh hạn chế phòng chống dịch bệnh được ban bố”, quan chức cảnh sát khu vực Sanand thuộc thành phố Ahmedabad, ông KT Kamariya nói với tờ India Today.

Cập nhật lúc 9h sáng ngày 6/5 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, Ấn Độ trong 24 giờ qua đã ghi nhận số ca kỷ lục với 412.610 trường hợp nhiễm mới và gần 4.000 người tử vong. Như vậy đến nay, nước này có tổng cộng hơn 21 triệu ca dương tính Covid-19 và trên 230.150 ca tử vong.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bat-chap-dich-benh-hang-nghin-dan-an-do-cau-covid-19-ket-thuc-733314.html