Bất chấp COVID-19 , Thái Lan muốn xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo

Nỗi sợ hãi COVID-19 đã đẩy người tiêu dùng khắp thế giới đổ xô đi mua gạo tích trữ khiến giá gạo đang tăng vọt.

Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái, cho biết các đơn hàng nước ngoài đang đổ về dồn dập vì người tiêu dùng thế giới đang chạy đua tích trữ đủ các loại thực phẩm do lo sợ Covid-19.

"Hiện giá gạo trắng giao FOB đã tăng từ 400 USD lên 480 USD và sẽ tiếp tục tăng mạnh đến giữa năm vì người tiêu dùng vẫn lao vào mua tích trữ. Năm nay Thái dự kiến xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo" - ông Chookiat Ophaswongse nói.

Tại thị trường nội địa Thái, giá gạo cũng liên tục tăng 20%-30% so với đầu năm do hạn mặn và nhu cầu tích trữ.

Ông Chookiat Ophaswongse cũng cho biết Thái đang gặp nạn hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua khiến lượng gạo giảm 1,5-2 triệu tấn trong năm nay. Giá gạo nội địa Thái sẽ tiếp tục tăng đến tháng 8 hoặc tháng 9 trước khi đi vào vụ mới.

"Dù người tiêu dùng lao vào mua tích trữ nhưng Thái Lan không thiếu gạo" - ông Chookiat Ophaswongse nhấn mạnh.

PHƯƠNG MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kinh-te/bat-chap-covid19-thai-lan-muon-xuat-khau-75-trieu-tan-gao-899892.html