Bất chấp Covid-19, hàng triệu người Mỹ dồn dập đổ ra sân bay

Hàng triệu người Mỹ dường như phớt lờ các khuyến nghị tránh đi lại trong dịp lễ Tạ ơn tuần này, đe dọa làm gia tăng số ca nhiễm Covid-19.

Bất chấp "kỷ lục" 168.000 ca mắc Covid-19 mới trung bình mỗi ngày, người Mỹ vẫn đang đổ xô đến các sân bay. Đối với người Mỹ, kỳ nghỉ lễ bắt đầu từ ngày 26-11 là khoảng thời gian đi lại đông đúc nhất trong năm và năm 2020 có thể không phải là ngoại lệ.

Riêng ngày 22-11, khoảng 1 triệu hành khách đã đi qua cổng an ninh sân bay, con số cao nhất kể từ tháng 3. Theo Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA), đây là lần thứ hai trong vòng 3 ngày con số này vượt mốc 1 triệu dù so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm gần 60%.

Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) ước tính 45 triệu đến 50 triệu người sẽ di chuyển trên đường cao tốc trong kỳ nghỉ lễ, so với 55 triệu vào năm 2019.

Theo thống kê của Reuters, số ca nhập viện do Covid-19 ở Mỹ đã tăng gần 50% trong hai tuần qua. Đến nay, Mỹ ghi nhận hơn 12,7 triệu người mắc Covid-19 và gần 264.000 trường hợp tử vong.

Số lượng người đi máy bay tăng đột biến trở thành một tín hiệu đáng lo ngại ở Mỹ. Ảnh: EPA-EFE

Số lượng người đi máy bay tăng đột biến trở thành một tín hiệu đáng lo ngại ở Mỹ. Ảnh: EPA-EFE

Số lượng người đi máy bay tăng đột biến trở thành một tín hiệu đáng lo ngại ở Mỹ, nhất là khi các ca nhiễm Covid-19 hiện ở mức kỷ lục. Các quan chức chính quyền bang đã tái thực thi một loạt các hạn chế trong những tuần gần đây để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, các chuyên gia y tế cảnh báo sự gia tăng đang khiến nhiều bệnh viện trở nên quá tải.

Nài nỉ người dân ở nhà và tránh tụ tập trong kỳ nghỉ lễ, Thống đốc Andrew Cuomo nhắc nhở người dân bang New York về những ngày đầu nghiệt ngã của đại dịch khi có tới 800 người chết chỉ trong một ngày trên toàn bang. Ông Cuomo cho biết số ca nhập viện đã tăng vọt 122% ở bang này trong ba tuần qua. Tuy nhiên, nhiều người dân Mỹ không muốn bỏ lỡ việc gặp gỡ gia đình và tin rằng họ có thể di chuyển mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe.

Hàng triệu người Mỹ dường như phớt lờ các khuyến nghị tránh đi lại trong dịp lễ Tạ ơn tuần này

Bà Laurie Pearcy, giám đốc điều hành một công ty luật ở TP Minneapolis, chuẩn bị bay đến New Orleans để tham dự buổi tiệc chia tay "thời kì độc thân" của con gái và ăn tối với con trai. Bà nói: "Tôi không muốn vô tình làm cho bất kỳ ai bị bệnh. Thế nhưng, tôi cũng không muốn bỏ lỡ sự kiện đặc biệt của con gái".

Nhà dịch tễ học bệnh truyền nhiễm ở TP New York Syra Madad cảnh báo rằng khả năng gặp phải ai đó mắc Covid-19 thực sự là rất cao, kể cả trên máy bay.

Số hành khách sử dụng dịch vụ tàu hỏa giảm, bằng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: AP

Trong khi đó, theo Reuters, những mũi tiêm vắc-xin Covid-19 đầu tiên có thể bắt đầu được tiêm cho nhân viên y tế và ưu tiên những người có nguy cơ cao như người cao tuổi vào giữa tháng 12, tức trong vòng một hoặc hai ngày sau khi nhận được sự đồng ý của cơ quan quản lý.

Vắc-xin của hãng dược Mỹ Pfizer và đối tác BioNTech (Đức) cùng với vắc-xin của của hãng dược Moderna (Mỹ) sẽ được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) xem xét trước cuối năm nay.

Hàng trăm chuyến bay tại sân bay quốc tế Phố Đông – Thượng Hảiđột ngột bị hủy bỏ trong ngày 24-11

Huệ Bình

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bat-chap-covid-19-hang-trieu-nguoi-my-don-dap-do-ra-san-bay-2020112416384644.htm