Bất chấp Covid-19, Bolivia vẫn sẽ tổ chức bầu cử tổng thống trong năm 2020

Ngày 26/3, Tòa án Bầu cử Tối cao Bolivia (TSE) quyết định vẫn sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống trong năm 2020, tuy nhiên sẽ lùi thời điểm bầu cử ra sau ngày dự kiến là 3/5 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Chủ tịch TSE Salvador Romero (giữa) công bố quyết định về bầu cử tổng thống Bolivia 2020. (Nguồn: Bolivia)

Trong một thông cáo chính thức, Chủ tịch TSE Salvador Romero cho biết, Quốc hội nước này sẽ thảo luận và ấn định một ngày cụ thể trong khoảng thời gian từ 7/6 đến 6/9 để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống.

Tuy nhiên, ông Romero nhấn mạnh, trong thời gian các hoạt động bị hạn chế do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lịch trình bầu cử vẫn sẽ phải tạm dừng và chỉ được nối lại khi điều kiện cho phép.

Chính quyền lâm thời Bolivia kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới sau khi hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử ngày 20/10/2019 do có những tố cáo về dấu hiệu bất thường đem lại lợi thế cho Tổng thống lúc bấy giờ là ông Evo Morales, người sau đó buộc phải từ chức do sức ép của phe đối lập, cùng với quân đội và cảnh sát.

Ông Morales, hiện đang tị nạn tại Argentina, cũng tố cáo đó là một âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính quyền hợp hiến.

Chu An

(theo Telesurtv)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-chap-covid-19-bolivia-van-se-to-chuc-bau-cu-tong-thong-trong-nam-2020-112351.html