Bất chấp chi phí đắt đỏ, tour du lịch vòng quanh thế giới vẫn tuyên bố 'cháy vé'

Hãng du thuyền tổ chức tour vòng quanh thế giới trong 180 ngày đã tuyên bố bán hết tất cả vé trong ngày đầu tiên, dù chi phí tham gia cao ngất ngưởng từ 41.599 USD đến 49.999 USD.

Tàu Insignia của Oceania Cruises được lựa chọn đồng hành cùng du khách trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới. (Nguồn: Oceania Cruises)

Tàu Insignia của Oceania Cruises được lựa chọn đồng hành cùng du khách trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới. (Nguồn: Oceania Cruises)

Mới đây, hãng tàu Oceania Cruises có trụ sở tại Miami - đơn vị khai thác tour du lịch vòng quanh thế giới cho biết, vé hành trình này đã được bán hết ngay trong ngày phát hành đầu tiên (ngày 27/1).

Được biết, chuyến hành trình dự kiến kéo dài 180 ngày, và có thể kéo dài thành 218 ngày, tùy thuộc vào nơi khách chọn lên và xuống tàu. Hành trình bắt đầu từ 28/12/2022, từ Miami hoặc 15/1/2023 từ San Francisco. Giá tour từ 41.599 USD đến 49.999 USD một người, chi phí này tăng vọt lên tới 155.600 USD nếu khách hàng lựa chọn căn hộ trên thuyền.

Như vậy, du khách tham gia hành trình này sẽ vượt qua tất cả 24 múi giờ trên khắp bốn lục địa, sẽ trải qua nhiều ngày lênh đênh trên biển trên con tàu Insignia. Hành trình vòng quanh thế giới sẽ ghé thăm 96 cảng của 33 quốc gia, cùng với đó là 3 ngày du ngoạn ở Nam Cực trước khi quay trở lại Mỹ.

Tuy đại dịch Covid-19 đã làm tạm dừng các chuyến du lịch nhưng điều đó không thể ngăn cản mọi người đặt các chuyến đi trong tương lai. Được biết, trong số những khách hàng đã đặt chỗ của Oceania Cruises, 33% khách đặt phòng là những người mới, phần còn lại là khách du lịch Châu Đại Dương đã có kinh nghiệm.

Hiện tại, hãng tàu đang phải dừng mọi hoạt động do ảnh hưởng của Covid-19, dự kiến hoạt động lại vào tháng 5 năm nay. (Nguồn: Oceania Cruises)

Chia sẻ về kế hoạch tổ chức hành trình, chủ tịch và là giám đốc điều hành của Oceania Cruises Bob Binder nói: “Sự hưởng ứng nhiệt tình với tour du lịch vòng quanh thế giới vào năm 2023 đã cho thấy ngày càng nhiều du khách có nhu cầu quay trở lại du lịch. Bất chấp những khó khăn thách thức mà thế giới đang phải đối mặt, các du khách rõ ràng vẫn đang rất mong chờ và lạc quan về tương lai, ngày càng nhiều người nhận thấy giá trị trong việc tạo ra những trải nghiệm để đời thông qua việc bắt lấy những cơ hội này.”

Không chỉ có hành trình du lịch vòng quanh thế giới, du khách còn có nhu cầu "đặc biệt mạnh" đối với các chuyến đi châu Âu và Bắc Mỹ, dự kiến vào 2022. Vào tháng 3, công ty sẽ ra mắt đầy đủ các tour mới cho năm 2022-2023.

Điều này đã cho thấy khao khát và phản hồi của du khách với việc mong muốn quay trở lại du lịch sau thời gian dài bị hạn chế đi lại do dịch Covid-19. Đây được xem là một dấu hiệu tốt cho sự hồi sinh của nền công nghiệp du lịch trong thời gian sắp đến.

Một số hình ảnh trên tàu Insignia:

Dành nửa năm trên một con tàu có vẻ hơi lâu, nhưng Insignia có nhiều lựa chọn khác nhau để giúp bạn giải trí khi ra khơi, bao gồm spa, gym, khu nghệ thuật, casino... (Nguồn: Oceania Cruises)

Insignia bao gồm 4 nhà hàng, 8 quán bar và 342 dãy phòng, có sức chứa tổng cộng 684 khách. Trong ảnh: Cầu thang lớn trên du thuyền. (Nguồn: Oceania Cruises)

Sân golf trên du thuyền Insighia, đảm bảo các du khách không bị nhàm nhán bởi lênh đênh trên biển lâu ngày. (Nguồn: Oceania Cruises)

Phòng vừa có diện tích gần 15m² trong khi căn hộ rộng gần 93m². Trong ảnh: Một góc căn hộ trên du thuyền. (Nguồn: Oceania Cruises)

Khi lựa chọn du lịch trên du thuyền, tất nhiên thực đơn sẽ là mối quan tâm hàng đầu của khách. Oceania Cruises thông báo sẽ phục vụ đầy đủ và đa dạng các món ăn, thậm chí, hãng còn chuẩn bị riêng cho khách ăn chay. (Nguồn: Oceania Cruises)

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-chap-chi-phi-dat-do-tour-du-lich-vong-quanh-the-gioi-van-tuyen-bo-chay-ve-137448.html