Bất chấp cảnh báo của Mỹ, tàu chở dầu của Iran vẫn thẳng tiến Hy Lạp

Ngày 19/8, chiếc tàu chở dầu của Iran là tâm điểm của đối đầu giận dữ giữa Tehran và Washington đã di chuyển đến Hy Lạp sau khi được thả ở Gibraltar.

Bất chấp cảnh báo của Mỹ, tàu chở dầu Grace 1 của Iran thẳng tiến Hy Lạp. (Nguồn: Reuters)

Động thái diễn ra trong bối cảnh Mỹ gọi việc trả tự do này là không thích hợp và cảnh báo Athens cùng với các cảng biển khác ở Địa Trung Hải không được giúp đỡ con tàu này.

Cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News về vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh: “Thật đáng tiếc là điều đó đã xảy ra”.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, nếu Iran thành công trong việc kiếm được lợi nhuận từ lượng dầu trên tàu, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của nước này sẽ có “thêm nhiều tiền, thêm sự giàu có, thêm các nguồn lực để tiếp tục chiến dịch khủng bố”.

Iran trước đó đã cáo buộc động thái của Mỹ nhằm bắt giữ con tàu một lần nữa sẽ dẫn đến "những hậu quả nghiêm trọng".

Trong khi đó, Ngoại trưởng nước này, ông Mohammad Javad Zarif trong cuộc trả lời phỏng vấn một đài truyền hình ở Mỹ, dường như làm dịu bớt khả năng xung đột quân sự với Washington. Trong chuyến thăm Phần Lan, ông Zarif cũng đã tố cáo Mỹ đã đang tìm cách "làm gia tăng căng thẳng".

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bat-chap-canh-bao-cua-my-tau-cho-dau-cua-iran-van-thang-tien-hy-lap-99638.html