Bất chấp căng thẳng, Ngoại trưởng Iran chúc mừng tân Thủ tướng Anh

Ông Boris Johnson đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành Thủ tướng tiếp theo của Anh vào hôm 23/7 (giờ địa phương). Ông sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề 'đau đầu' như Brexit hay cuộc đối đầu căng thẳng với Iran.

Ông Boris Johnson phát biểu sau khi kết quả bầu cử công bố. Ảnh: AFP

Ông Boris Johnson phát biểu sau khi kết quả bầu cử công bố. Ảnh: AFP

Cựu ngoại trưởng Anh dễ dàng đánh bại đối thủ của mình, Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu chọn lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ. Ông giành được 92.153 phiếu ủng hộ, hơn gấp hai lần số phiếu ủng hộ ông Jeremy Hunt.

Dự kiến, ông Boris Johnson sẽ đảm nhận chức Thủ tướng vào hôm nay (24/7) khi bà Theresa May đến cung điện Buckingham để làm thủ tục từ chức trước Nữ hoàng Elizabeth II.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng tới ông Boris Johnson, nói rằng: "Ông sẽ rất tuyệt!".

Viết trên trang mạng xã hội Twitter, bà Theresa May chúc mừng và cam kết “sự ủng hộ hoàn toàn” dành cho ông Boris Johnson.

Ông Johnson đã tiếp quản chức Thủ tướng vào thời điểm nhiều khủng hoảng chính trị lớn xảy ra với nước Anh. Ba năm sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời khỏi Liên minh châu Âu, Anh vẫn chưa hoàn thành Brexit bởi những tranh cãi trong nội bộ nước mình.

“Sẽ hoàn thành Brexit”

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Boris Johnson khẳng định sẽ “tiếp thêm sinh lực cho đất nước”. Ông cũng đưa ra lời cam kết về “một tinh thần dám nghĩ dám làm”.

Ông Johnson là người luôn ủng hộ Brexit, kể cả việc rời EU mà không có thỏa thuận nào đạt được. Ảnh: France 24

Đồng thời, ông khẳng định Brexit sẽ diễn ra. "Chúng tôi sẽ hoàn thành Brexit vào ngày 31/10", ông tuyên bố trong một bài phát biểu trước các đảng viên ở London, sau khi giành được 66% trong số gần 140.000 phiếu bầu.

Tuy nhiên, EU cho biết họ sẽ không đàm phán lại thỏa thuận mà họ đã ký với bà May. Nếu không, nước Anh sẽ phải Brexit mà không có thỏa thuận với EU. Đây là giải pháp mà ông Johnson đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng chọn.

Nhà đàm phán Brexit của EU Michel Barnier cho biết hôm 23/7 rằng, ông muốn hợp tác với ông Johnson "để tạo điều kiện cho việc phê chuẩn thỏa thuận và đạt được một Brexit có trật tự".

Ursula von der Leyen, người sẽ tiếp quản vị trí người đứng đầu Ủy ban châu Âu vào ngày 1/11, đã chúc mừng ông Johnson nhưng đồng thời cảnh báo về "thời gian thử thách trước mắt".

Ông Johnson sẽ phải đối mặt với khó khăn để đạt được Brexit từ các nghị sĩ trong Quốc hội đối với mối đe dọa Brexit mà không có thỏa thuận nào. Bởi đảng Bảo thủ hiện nay không đạt đa số mà phải dựa vào đảng Hợp nhất Dân chủ ở vùng Bắc Ireland để thúc đẩy các đề xuất.

Một số Bộ trưởng cho biết họ sẽ không làm dưới thời Thủ tướng Johnson, cảnh báo rằng việc cắt đứt quan hệ với đối tác thương mại gần nhất của Anh là vô trách nhiệm.

Nhưng Johnson nhấn mạnh ông có thể thay đổi bầu không khí trong quốc hội, nói rằng: "Giống như một người khổng lồ đang ngủ gật, chúng tôi sẽ trỗi dậy và trút bỏ những sợi dây tự nghi ngờ và tiêu cực".

Căng thẳng vùng Vịnh

Bên cạnh các “cuộc chiến” trong nước của mình, ông Johnson sẽ phải cố gắng để đảm bảo một nghị quyết đối phó với Iran.

Việc Iran bắt giữ tàu Anh đã làm dấy lên căng thẳng giữa hai nước. Ảnh: AFP

Thủ tướng Anh và quốc hội nước này sẽ phải quyết định xem có tham gia liên minh (nếu có) do Mỹ đứng đầu tấn công Iran hay không. Nhiều nghị sĩ Anh cho biết đang lên kế hoạch cho một lực lượng bảo vệ do châu Âu đứng đầu bảo đảm an ninh cho tàu vận tải đi qua vùng Vịnh.

Nước Cộng hòa Hồi giáo đã bắt giữ một tàu chở dầu có cờ Anh ở eo biển chiến lược Hormuz vào thứ Sáu tuần trước. Việc bắt giữ con tàu Stena Impero của Anh được coi là một động thái ăn miếng trả miếng sau khi chính quyền Anh bắt giữ một tàu chở dầu Iran vào ngày 4/7 tại Địa Trung Hải vì nghi ngờ nó đang vận chuyển dầu đến Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của EU.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã tweet lời chúc mừng tới Johnson, nói: "Tôi chúc mừng người đồng cấp cũ của tôi, BorisJohnson trở thành Thủ tướng Anh. Iran không tìm kiếm sự đối đầu. Nhưng chúng tôi có 1.500 dặm bờ biển Vịnh Ba Tư. Đây là vùng biển của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ nó".

Iran cho biết họ sẽ tham dự một cuộc họp tại Viên, Áo vào cuối tuần này với các quốc gia trong Thỏa thuận 2015. Cuộc họp được các nước châu Âu yêu cầu, sẽ thảo luận về "tình hình mới", đề cập đến các cam kết giảm hạt nhân theo thỏa thuận nhằm đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận.

EU xác nhận Iran sẽ gặp các đặc phái viên từ các nước Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga vào Chủ nhật (28/7).

AFP

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bat-chap-cang-thang-ngoai-truong-iran-chuc-mung-tan-thu-tuong-anh-83204.html