Bất chấp biển cấm, xe tải, xe khách vô tư 'tàn phá' đường đua F1

Từ ngày 10/2, ô tô khách, xe hợp đồng trên 9 chỗ ngồi, xe buýt, xe tải có khối lượng chở hàng từ 0,5 tấn trở lên bị cấm di chuyển vào các tuyến đường thuộc đường đua F1 như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ… (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đảm bảo chất lượng đường đua.

Tuy nhiên, bất chấp biển cấm được đặt ở nhiều vị trí, không ít xe tải hạng nặng, xe khách đường dài… vẫn ngang nhiên đi vào đường đua F1 (Mỹ Đình, Hà Nội), khi con đường chưa được hoàn thiện.

Những chiếc xe tải, xe container kích thước lớn bất chấp biển cấm lao vào "tàn phá" đường đua F1.

Những chiếc xe tải, xe container kích thước lớn bất chấp biển cấm lao vào "tàn phá" đường đua F1.

Xe hợp đồng trên 9 chỗ ngồi lưu thông đường Lê Quang Đạo.

Rất nhiều biển báo cấm xe trọng tải lớn trên các đoạn đường này được đặt chưa hợp lý, bị cây và các biển báo khác che khuất, gây khó khăn cho tài xế trong việc chấp hành lệnh cấm.

Xe buýt cũng là một trong những loại xe không được phép đi vào đường đua F1 nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện tại đây.

Không ít tài xế vô tình đi vào đường đua F1 mà không biết do biển cấm tại đây đã bị biển báo phía trước che gần hết nội dung.

Các biển cấm được dựng lên khắp nơi.

Nhưng nhiều tài xế vẫn điều khiển xe trọng tải lớn ngang nhiên cho xe chạy vào những cung đường cấm này.

Đức Minh - Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/bat-chap-bien-cam-xe-tai-xe-khach-vo-tu-tan-pha-duong-dua-f1-496901.html