Bát cháo nghĩa tình của người cán bộ Kiểm sát

Bình quân hàng quý, những tấm lòng thảo thơm trong sắc áo màu thiên thanh lại có mặt tại Trung tâm Y tế huyện để động viên, phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

 Các đoàn viên của VKSND huyện Than Uyên đang phát cháo cho các bệnh nhân

Các đoàn viên của VKSND huyện Than Uyên đang phát cháo cho các bệnh nhân

Viện trưởng VKSND huyện Than Uyên (Lai Châu), Nguyễn Trưng Vương cho biết: Theo chương trình vận động của Huyện đoàn Than Uyên, bằng tấm lòng, công sức của mỗi cán bộ trong VKSND huyện, định kỳ 3 tháng/1 lần, với nguồn kinh phí từ quỹ của Công đoàn VKSND huyện đã tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình” với nội dung hết sức thiết thực là thăm hỏi, động viên và phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Than Uyên

Chương trình “Bát cháo nghĩa tình” là món quà hỗ trợ vật chất kịp thời, vừa là nguồn động viên tinh thần với nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân; giúp họ vượt qua khó khăn, tiếp tục điều trị bệnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, thể hiện tinh thần tình nguyện của Công đoàn VKSND huyện Than Uyên đối với người nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; góp phần tuyên truyền hình ảnh người cán bộ Kiểm sát gần dân, hết lòng vì dân trong hoạt động thiện nguyện giúp người bệnh và người thân được củng cố niềm tin trong cuộc sống" - Viện trưởng Nguyễn Trưng Vương chia sẻ.

Tổ tuyên truyền đặt câu hỏi về các tình huống thực tiễn

Viện trưởng Nguyễn Trưng Vương cũng cho biết thêm, song song với hoạt động thiện nguyện trên, từ đầu năm đến giờ, Tổ tuyên truyền VKSND huyện Than Uyên đã thực hiện 7 cuộc tuyên truyền theo chuyên đề. Theo đó, Tổ tuyên truyền phối hợp với Ban giám hiệu các trường, UBND một số xã thực hiện các nội dung tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho các em học sinh, chức năng nhiệm vụ của ngành, các quyền về trợ giúp pháp lý tại các điểm bản

Tại các buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được nghe Tổ tuyên truyền phổ biến về khái niệm xâm hại trẻ em, các hình thức xâm hại trẻ em, nhận diện đối tượng xâm hại tình dục trẻ em ... Đồng thời, Tổ tuyên truyền cũng giúp các em học sinh nhận diện tình huống xâm hại tình dục cho trẻ em và biện pháp xử lý. Thông qua các tình huống thường gặp phát sinh trên thực tiễn, giúp các em lựa chọn các phương án an toàn để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại tình dục./.

Xuân Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/vong-tay-nhan-ai/bat-chao-nghia-tinh-cua-nguoi-can-bo-kiem-sat-78423.html