Bát cháo giá... 3 năm tù

Nguyễn Văn Hải.

Nguyễn Văn Hải.

Ngày 4-3, TAND H. Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (1995, trú thị trấn Đồng Lộc, H. Can Lộc) 36 tháng tù giam về tội: "Cố ý gây thương tích". Trước đó, vào tối 18-9- 2018, Hải cùng nhóm bạn đi ăn cháo đêm tại một quán ở xã Xuân Lộc (H. Can Lộc) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương. Vụ ẩu đả giữ 2 nhóm khiến 2 thanh niên xã Xuân Lộc bị thương nặng. Lần lượt các đối tượng bị bắt giữ, riêng Hải đã kịp "cao chạy xa bay" và bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Cuối năm 2020, CAH Can Lộc đã bắt giữ Hải đang lẩn trốn tại xã Thuận Đức, H. Củ Chi (TP Hồ Chí Minh).

X.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_239406_bat-chao-gia-3-nam-tu.aspx