Bắt cặp vợ chồng ở Nghệ An làm 'cò' đưa người ra nước ngoài trái phép

Bắt cặp vợ chồng ở Nghệ An để điều tra về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Sáng 5/11, ông Đặng Quang Hoàng – Chủ tịch UBND xã Viên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho GĐXH biết, công an vừa bắt một cặp vợ chồng trên địa bàn xã để điều tra về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Ông Hoàng cho biết thêm, hai vợ chồng là Đặng Ngọc Sếu (SN 1980) và vợ Đặng Thị Phương Chi (SN 1985). Hai người này sống khá kín tiếng và chưa có điều tiếng gì ở địa phương.

Được biết, người vợ chỉ ở nhà trông con nhỏ và tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người lao động làm hồ sơ đi nước ngoài. Còn người chồng ở nước ngoài, tiếp nhận các lao động từ quê nhà mới sang.

Trước đó, tối 4/11, lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An cho BVPL biết, liên quan đến các đối tượng có hành vi Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An chính thức tạm giữ hình sự khẩn cấp 4 đối tượng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong 4 đối tượng này, sáng 4/11 VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn lệnh bắt người bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp 1 đối tượng, 3 đối tượng khác cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cùng lệnh giữ người, VKS đang nghiên cứu, đảm bảo các căn cứ mới phê chuẩn.

"Hiện nay chính thức tạm giữ hình sự 4 trường hợp. Bên VKS chỉ mới phê chuẩn 1 trường hợp, 3 trường hợp khác VKS đang nghiên cứu để phê chuẩn" - Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An cho biết.

Theo VKSND tỉnh Nghệ An, ngoài 4 đối tượng chính thức bị tạm giữ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An còn triệu tập một số đối tượng khác lên để đấu tranh, làm rõ hành vi liên quan đến việc đưa người đi nước ngoài trái phép.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bat-cap-vo-chong-o-nghe-an-lam-co-dua-nguoi-ra-nuoc-ngoai-trai-phep-78056-3.html