Bắt cặp đôi 'bỏ sỉ' thuốc lắc trên địa bàn Đà Nẵng

Sau 3 tháng tích cực điều tra, chiều tối 26-5, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã phá thành công Chuyên án MT20, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy'. Tang vật thu giữ gồm: 326 viên thuốc lắc, 6 gói ketamine (100g) và nhiều tang vật có liên quan khác.

Sau 3 tháng tích cực điều tra, chiều tối 26-5, Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã phá thành công Chuyên án MT20, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ gồm: 326 viên thuốc lắc, 6 gói ketamine (100g) và nhiều tang vật có liên quan khác.

Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn khám xét nơi trọ của đối tượng.

Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn khám xét nơi trọ của đối tượng.

Theo dấu đối tượng

Qua công tác trinh sát (TS) nắm địa bàn và theo dõi đối tượng, cuối tháng 2-2020, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Vào cuộc xác minh, Đội CSMT nhận thấy một thanh niên thường lái xe du lịch 16 chỗ lui tới địa bàn quận để gặp những đối tượng nói trên. Tổ chức rà soát, sàng lọc, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn được biết người thanh niên thường lái ô-tô 16 chỗ là Lê Phạm Minh Tuấn (1991, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Theo thông tin Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn thu thập được, dù có nhà ở P. Hòa Khánh Nam nhưng từ đầu năm 2020, Tuấn đến thuê một phòng trọ trên đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn). Điều đáng nói, Tuấn thuê phòng trọ này nhưng lại giao cho cô gái tên Bùi Thị Liễu (1995, quê An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) ở, thỉnh thoảng Tuấn mới ghé đến “nghỉ ngơi”…

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn đủ cơ sở xác định Tuấn là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng nên đề xuất lãnh đạo CAQ Ngũ Hành Sơn xác lập Chuyên án MT20 để đấu tranh, làm rõ. Với quyết tâm phá thành công chuyên án, đưa đối tượng phạm pháp ra trước ánh sáng, các TS, ĐTV Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn ngày đêm bám sát mọi di biến động của đối tượng để chờ thời cơ thuận lợi phá án.

Theo thông tin TS thu thập được, sau khi nhận “hàng” từ đầu mối ở TPHCM gửi ra, Tuấn sẽ giao cho Liễu quản lý, cất giấu. Khi có mối, Tuấn thông báo cho Liễu đi giao “hàng”. Đối với khách quen, Tuấn yêu cầu đến trực tiếp phòng trọ để Liễu bán. Ngày 26-5, nguồn tin TS, đối tượng Tuấn đã lấy một lượng lớn ma túy từ tỉnh ngoài về giao cho Liễu cất giấu, chờ bán cho con nghiện. Nhận thấy thời cơ đã chín mùi, Ban Chuyên án tiến hành họp và thống nhất phá án.

18 giờ ngày 26-5, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn tổ chức mật phục tại khu vực đối diện BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (P. Khuê Mỹ) đã bắt quả tang đối tượng Lê Phạm Minh Tuấn và Bùi Thị Liễu có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” cho một đối tượng không rõ lai lịch. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 40 viên nén màu xanh nhạt (thuốc lắc), 1 ô-tô, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và 11 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ), Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn thu giữ thêm 286 viên thuốc lắc, 6 gói ketamine, 1 cân điện tử, 100 vỏ bao ni-lông.

Đối tượng Tuấn và Liễu cùng tang vật vụ án.

Cặp đôi “bất hảo”

Theo lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu, để tạo công ăn việc làm ổn định, gia đình đầu tư cho Tuấn chiếc xe 16 chỗ chạy dịch vụ du lịch. Trong lúc công việc đang ổn định thì Tuấn bị người khác lừa lấy một số tiền lớn. Sợ gia đình và vợ con biết chuyện, Tuấn đã giấu kín sự việc. Để nhanh có tiền “đắp” vào khoản bị lừa mất, Tuấn quyết định làm thêm nghề buôn bán ma túy. Trong một lần ra ngoài giao du, Tuấn gặp Bùi Thị Liễu và cả hai “bắt cặp” cùng mua bán trái phép chất ma túy.

Để có nơi cho Liễu lưu trú và giấu “hàng”, Tuấn thuê một căn phòng trọ trên đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ) làm “đại bản doanh”. Để qua mắt lực lượng chức năng, ban ngày, Tuấn vẫn hành nghề lái xe dịch vụ du lịch, chiều thì ghé phòng trọ “thăm chơi”, còn tối thì đi “bắt mối” với con nghiện đến khuya mới về nhà tại P. Hòa Khánh Nam. Khi con nghiện quen liên hệ mua thì đối tượng yêu cầu đến phòng trọ để Liễu giao “hàng”. Với những đối tượng khác, tùy theo địa bàn khác nhau, Tuấn hoặc Liễu chia nhau đi giao hàng.

Theo đối tượng khai, mỗi lần hết “hàng”, Tuấn liên hệ một đầu mối tại TP HCM đặt mua và gửi ra. Mỗi viên thuốc lắc, Tuấn mua với giá 200.000 đồng, sau đó đem bán lại cho con nghiện giá 280.000 đồng/viên. Điều đáng nói, Tuấn chỉ bán từ 20 viên ma túy trở lên… Chiều 26-5, nhận điện thoại của một đối tượng (không rõ lai lịch) hỏi mua 40 viên thuốc lắc với giá 11 triệu đồng, Tuấn điều khiển xe ô-tô đến đường Lê Văn Hiến rồi đi bộ vào phòng trọ. Sau đó, Liễu lấy xe máy hiệu Liberty chở Tuấn đến khu vực trước điểm chờ xe buýt, đoạn đối diện BV Phụ sản – Nhi để giao “hàng” thì bị lực lượng CA bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Phạm Minh Tuấn và Bùi Thị Liễu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_225482_bat-cap-doi-bo-si-thuoc-lac-tren-dia-ban-da-nang.aspx